Hai miền Triều Tiên thúc đẩy hợp tác nghề cá

Ngày 8/6, tỉnh Gangwon thông báo sẽ tổ chức hội nghị sáng lập Hiệp hội Giao lưu Nghề cá liên Triều vào ngày 12/6 tới nhằm thúc đẩy hiệu quả dự án hợp tác nghề cá.

Hai miền Triều Tiên thúc đẩy hợp tác nghề cá. (Nguồn: TTXVN)

Hội nghị lần này dự kiến sẽ thảo luận việc thành lập Hiệp hội Giao lưu Hợp tác đánh bắt cá liên Triều và phương án thúc đẩy tính hiệu quả các dự án giao lưu hợp tác nghề cá.

Hiệp hội có vai trò trung tâm của các dự án giao lưu hợp tác giữa hai miền Triều Tiên như xây dựng phương án đề xuất lên chính quyền trung ương, hợp tác mạng lưới giữa con người và vật chất, trao đổi thông tin, chuyên gia, phát hiện những vấn đề mới ứng phó trước sự thay đổi môi trường trong và ngoài nước như giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Triều Tiên.

Tổ chức này đã hỗ trợ tổng cộng 3,6 tỷ won cho các dự án như xây dựng 1 nhà máy sản xuất thức ăn và 4 trang trại lồng ấp cá hồi ở Nam Daejeon giai đoạn 2003-2007, thả 205 triệu con cá hồi giống xuống vùng biển namgang và Anbyon thuộc Bắc Gosong giai đoạn 2010-2014.

Tổ chức trên có kế hoạch thúc đẩy mở rộng các dự án hợp tác với trọng tâm là các dự án quan trọng của Triều Tiên, có thể ưu tiên cân nhắc và thúc đẩy các điều kiện trong và ngoài nước như hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều, giảm bớt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt.

Giám đốc Trung tâm Hwandonghae, ông Byon Seong-kyun cho biết, “Chúng tôi sẽ thúc đẩy một cách hệ thống để xây dựng phương án giao lưu hợp tác nghề đánh bắt cá trên biển với cách tiếp cận từng bước nhằm tận dụng lợi thế không gian vùng biển tiếp giáp tỉnh Gangwon, dựa trên cơ sở kinh nghiệm trong quá khứ”.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-mien-trieu-tien-thuc-day-hop-tac-nghe-ca-95589.html