Hai miền Triều Tiên sắp nối lại hoạt động du lịch tại làng đình chiến

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu ngày 28/9 cho biết đã thông qua việc khôi phục chương trình du lịch dân sự tại khu vực an ninh chung (JSA) thuộc làng đình chiến Panmunjom trên Bán đảo Triều Tiên.

Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ gác tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Yonhap

Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ gác tại làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết ngày cụ thể nối lại chương trình du lịch sẽ sớm được công bố.

Tướng Robert Abrams - chỉ huy UNC - đã đồng ý khôi phục “chuyến thăm thông thường trong tương lai gần”.

Kể từ tháng 9/2019, chương trình du lịch đến khu vực an ninh chung và các địa điểm khác trong Khu phi quân sự (DMZ) đã bị tạm ngừng để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan.

Với nỗ lực khống chế dịch bệnh thành công và cố ca nhiễm giảm, chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị UNC gỡ bỏ hạn chế trong tiếp cận DMZ. UNC là đơn vị giám sát khu vực trên theo hiệp định đình chiến tạm khép lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết trong năm qua, nước này có 745 ca mắc tả lợn châu Phi, hầu hết xảy ra gần khu vực biên giới liên Triều như Hwacheon, Yeoncheon và Paju.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/sap-noi-lai-hoat-dong-du-lich-tai-lang-dinh-chien-tren-ban-dao-trieu-tien-20200928154552652.htm