Hai miền Triều Tiên không diễu hành chung tại lễ khai mạc Paralympic

Hai miền Triều Tiên đã quyết định không diễu hành chung tại lễ khai mạc Paralympic PyeongChang 2018 và lý do sẽ được thông báo sau.

Phái đoàn Triều Tiên tới PyeongChang, Hàn Quốc để tham dự Paralympic PyeongChang 2018 ngày 7/3. (nguồn: Yonhap/TTXVN.)

Theo Yonhap, ngày 8/3, Ủy ban Paralympic của Hàn Quốc (KPC) thông báo, hai miền Triều Tiên đã quyết định không diễu hành chung tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2018 tại PyeongChang (Hàn Quốc).

KPC sẽ đưa ra thông báo sau để giải thích lý do vì sao hai bên quyết định không diễu hành chung tại lễ khai mạc.

Trước đó, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí diễu hành chung tại lễ khai mạc Paralympic ở Sân vận động Olympic thuộc thành phố PyeongChang, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc trong ngày 9/3.

Phái đoàn Triều Tiên dự Paralympic PyeongChang sẽ kéo dài từ ngày 9-18/3, gồm 24 thành viên, trong đó có hai vận động viên, bốn quan sát viên, và 18 quan chức thể thao./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-mien-trieu-tien-khong-dieu-hanh-chung-tai-le-khai-mac-paralympic/491445.vnp