Hai miền Triều Tiên khởi động dự án đường sắt chung vào cuối năm

Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý tổ chức lễ khởi công để kết nối tuyến đường bộ và đường sắt băng qua vùng đệm ngăn cách giữa hai miền vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Trong một cuộc đàm phán cấp cao tại làng Bàn Môn Điếm, cả hai bên cũng đã đồng ý bắt đầu khảo sát tại chỗ tuyến đường sắt Gyeongui vào cuối tháng 10 và tuyến đường sắt Donghae vào đầu tháng 11, theo hãng tin Yonhap.

Trước đó, phía Triều Tiên cho biết sẽ phát triển dự án kết nối đường sắt với hai nước Nga và Hàn Quốc và lưu ý rằng hai miền Triều Tiên sẽ "làm chủ dự án này".

Chính quyền hai miền cũng đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán quân sự cấp cao càng sớm càng tốt.

"Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã quyết định tổ chức các cuộc đàm phán quân sự cấp cao trong tương lai gần và thảo luận về các vấn đề kết thúc căng thẳng quân sự trong khu vực bán đảo, bao gồm thành lập khu phi quân sự theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm, cũng như thành lập ủy ban quân sự chung", theo tuyên bố chung.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/hai-mien-trieu-tien-khoi-dong-du-an-duong-sat-chung-vao-cuoi-nam-129128.html