Hai mẹ con tử vong: Mới cãi nhau với chồng

Trong vụ hai mẹ con tử vong ở Nghệ An, theo nhận định ban đầu nguyên nhân có thể do mâu thuẫn chuyện nhà cửa với người chồng.

Ngày 7/1/2020, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 mẹ con bà Phan Thị H. (46 tuổi, ngụ xóm 3, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và con gái là cháu Nguyễn Kh.H. (10 tuổi).

Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, hàng xóm đi qua nhà bà P.T.H. thì phát hiện cháu K.H. (8 tuổi, con bà H.) nằm bất động trước sân nhà. Qua kiểm tra thì bé K.H. đã tử vong. Ở trong nhà, bà H. cũng chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, công an xã Hưng Đạo và Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên cho biết: "Theo nhận định ban đầu, có khả năng bà H. giết con rồi treo cổ tự tử. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn chuyện nhà cửa với người chồng.

Việc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã xảy ra nhiều tháng nay. Đỉnh điểm là ngày hôm qua hai vợ chồng xảy ra cãi vã, xô xát khiến người chồng bị thương ở vùng mặt. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ cụ thể sự việc".

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của hai mẹ con

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của hai mẹ con

Một số người dân địa phương khi được hỏi thì cho biết trước một ngày xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng bà H. có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Theo lãnh đạo công an xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, bà H quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An là vợ 2 của người chồng hiện tại. Trước đó bà H đã từng kết hôn, cháu Kh.H là con riêng của bà H.

Quá trình khám nghiệm tử thi, phát hiện trên cổ cháu Kh.H có vết bầm tụ máu ở cổ. Trước đó vợ chồng bà H cũng xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm vào tối trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng lại cãi vã, xô xát.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hoàng Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hai-me-con-tu-vong-moi-cai-nhau-voi-chong-3394769/