Hai mẹ con tử vong do xe đầu kéo đè

Rạng sáng 21-6, một xe đầu kéo vào cua bị lật đã đè chết hai người đi xe máy tại Km 239+700, Quốc lộ 37, đoạn qua thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

NDĐT – Rạng sáng 21-6, một xe đầu kéo vào cua bị lật đã đè chết hai người đi xe máy tại Km 239+700, Quốc lộ 37, đoạn qua thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Theo Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, Trưởng Công an huyện Yên Bình cho biết: Khoảng 5 giờ 10 phút ngày 21-6, tại Km 239+700, Quốc lộ 37, đoạn qua thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái), xe đầu kéo biển kiểm soát 19C – 069.55 kéo rơ moóc biển kiểm soát 20R - 004.42 chở quặng do Phạm Văn Toán sinh năm 1988, trú tại xã Sóc Đăng, Đoạn Hùng (Phú Thọ) điều khiển chạy theo hướng Yên Bái – Tuyên Quang.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ lật, đè lên xe máy mang biển kiểm soát 21B1 – 874.38 đang di chuyển cùng chiều. Lúc này trên xe máy có hai người là chị Nguyễn Thị Vượng (sinh năm 1984) và mẹ là bà Lê Thị Bình (sinh năm 1949).

Cả hai nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe máy bị rơ móc đè và biến dạng hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do xe đầu kéo vào cua rồi bị lật. Các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ.

THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44929902-hai-me-con-tu-vong-do-xe-dau-keo-de.html