Hai mẹ con phải ngồi tù vì chống phá Nhà nước

HĐXX tuyên 2 mẹ con Thêu mỗi người 8 năm tù do có liên quan việc chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 5/5, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử Cấn Thị Thêu (59 tuổi) và Trịnh Bá Tư (con trai Thêu, 32 tuổi, cùng ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Hai bị cáo tại phiên xử ngày 5/5. Ảnh chụp màn hình: T.H.

Hai bị cáo tại phiên xử ngày 5/5. Ảnh chụp màn hình: T.H.

Theo cáo trạng, từ ngày 9/1 đến 14/1/2020, Tư và Thêu phát trực tiếp trên mạng xã hội 8 video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền, gây hoang mang dư luận. Những video này được nhiều kẻ có tư tưởng phản động theo dõi, bình luận.

Ngoài ra, họ còn kêu gọi, kích động Nhân dân chống chính quyền, đưa thông tin xuyên tạc về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Hai bị cáo cũng vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, các ngành, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Khám xét nơi ở của 2 mẹ con Thêu, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, bịa đặt nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dựa trên tài liệu điều tra, lời khai của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình tuyên 2 mẹ con Tư mỗi người 8 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi mãn hạn tù, các bị cáo bị quản thúc trong 3 năm.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-me-con-phai-ngoi-tu-vi-chong-pha-nha-nuoc-post1211981.html