Hai mẹ con dắt tay nhau vào tù vì buôn 'cái chết trắng'

Hai mẹ con Sa phối hợp cùng 2 người khác thành lập đường dây cung cấp ma túy cho các 'con nghiện' ở Quảng Nam và cả nhóm phải dắt nhau vào tù.

Ngày 4/6, TAND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan này vừa mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo gồm: Hồ Thị Kim Sa, Nguyễn Trọng Nguyễn, Lê Minh Hiệu và Tạ Đình Trung (cùng trú huyện Tiên Phước) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 Hồ Thị Kim Sa - người phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn ở Quảng Nam. (Ảnh: X.M)

Hồ Thị Kim Sa - người phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn ở Quảng Nam. (Ảnh: X.M)

Theo hồ sơ cáo trạng, Sa là kẻ cầm đầu đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn tại Quảng Nam.

Từ đầu năm 2017 đến khi bị bắt (tháng 9/2018), Sa và con trai của mình là Nguyễn Trọng Nguyễn, cùng với Lê Minh Hiệu, Tạ Đình Trung tổ chức bán ma túy cho gần 30 “con nghiện” cư trú ở nhiều huyện, thành của Quảng Nam.

4 bị cáo tại tòa.

Căn nhà của Hồ Thị Kim Sa là nơi buôn bán trái cây.

Lợi dụng việc buôn bán này, Sa và đồng bọn thực hiện trót lọt các vụ mua bán ma túy ngay tại nhà trong khoảng thời gian khá dài.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Thị Kim Sa 12 năm tù giam, Lê Minh Hiệu 9 năm tù giam, Tạ Đình Trung 6 năm tù giam và Nguyễn Trọng Nguyễn 5 năm tù giam.

Được biết, Sa đã có tiền án 3 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

THỐNG NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-me-con-dat-tay-nhau-vao-tu-vi-buon-cai-chet-trang-d478589.html