Hai mẹ con chở nhau đi mua pháo bán kiếm lời bị cảnh sát bắt giữ

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án buôn bán, tàng trữ pháo nổ, thu giữ gần 2 tạ pháo các loại.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 4h30 ngày 15/1, đối tượng Trần Huy Hoàng (SN 1996, trú xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu) cùng mẹ là Nguyễn Thị Loan đến nhà đối tượng Đặng Vinh để mua pháo về bán kiếm lời.

Khi đi về đến xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu thì bị Tổ trinh sát Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang về hành vi vận chuyển pháo nổ. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 28 bánh pháo loại 36 quả và 30 ống pháo dài với tổng khối lượng là 44 kg.

Một tiếng sau, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện Diễn Châu tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Đặng Vinh (tại xã Diễn Vạn, Diễn Châu) phát hiện, thu giữ thêm 30 bánh pháo loại 36 quả có tổng khối lượng 39 kg. Tổng tang vật công an thu giữ liên quan đến đối tượng Đặng Vinh là 83 kg pháo nổ các loại.

Một diễn biến khác, lúc 9h30 cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành phá án, bắt đối tượng Hoàng Thị Vân (SN 1967, trú khối 7, thị trấn Cầu Giát), thu giữ 10 bánh pháo loại 49 quả và 10 gói pháo bi, khối lượng 23,7 kg.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Nguyễn Xuân Đình (SN 1979, trú xã Quỳnh Châu), thu giữ thêm 59 bánh pháo hoa 49 quả và 36 quả, 28 gói pháo bi có tổng khối lượng 91,8 kg.

Trong vòng một ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phá thành công chuyên án về buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng khối lượng 198,8 kg pháo các loại.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Thanh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/hai-me-con-cho-nhau-di-mua-phao-ban-kiem-loi-bi-canh-sat-bat-giu-568018.html