Hai máy bay MV-22B Osprey đầu tiên của JGSDF đã đến Nhật Bản

Hai phi cơ cánh quạt lật MV-22B Osprey được Boeing chế tạo cho Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã đến căn cứ không quân Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi.

Hai chiếc máy bay có số sê-ri '91701' và '91705' đã đến Nhật Bản vào ngày 8 tháng 5 và là một phần của 5 chiếc MV-22B Block C Osprey được Tokyo đặt hàng vào giữa năm 2015 với giá 33,5 triệu USD.

Người phát ngôn cho biết, 2 chiếc Osprey sẽ được chuyển đến căn cứ Kisarazucủa JGSDF ở tỉnh Chiba vào cuối tháng 6 hoặc sau đó, tuy nhiên vẫn chưa rõ khi nào 3 máy bay còn lại của đợt đầu tiên sẽ được giao.

Ít nhất 2 trong số 5 chiếc Osprey đầu tiên này - mang số sê-ri '91702' và '91703' - đã được sử dụng kể từ tháng 5 năm 2019 để đào tạo phi công JGSDF tại căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến New River ở Jacksonville, Bắc Carolina.

Máy bay cánh quạt lật MV-22B Block C Osprey đầu tiên của Nhật Bản. Ảnh: Jane's 360.

Máy bay cánh quạt lật MV-22B Block C Osprey đầu tiên của Nhật Bản. Ảnh: Jane's 360.

Vào tháng 5 năm 2015, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) đã thông báo cho các nhà lập pháp nước này rằng Tokyo đã yêu cầu mua sắm tới 17 máy bay Osprey và 40 động cơ Rolls-Royce theo chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài (FMS) trị giá khoảng 3 tỷ USD. Vào tháng 7 năm 2015, Lầu năm góc thông báo rằng Bell Boeing đã được trao thỏa thuận sản xuất và cung cấp 5 nền tảng đầu tiên.

Vào tháng 7 năm 2016, Lầu năm góc thông báo rằng Tokyo đã đặt mua thêm 4 chiếc MV-22B nữa. Theo thông báo hợp đồng được ban hành vào thời điểm đó, giá trị của thương vụ là 302,9 triệu USD. Nhật Bản cũng đã đặt hàng một thiết bị mô phỏng huấn luyện bay trị giá khoảng 9,6 triệu USD.

Trong hai năm sau đó, Nhật Bản đã đặt hàng tổng cộng 8 chiếc MV-22B (4 chiếc mỗi năm) để đáp ứng yêu cầu của họ đối với 17 phương tiện loại này.

Người phát ngôn của JGSDF nói rằng Tokyo có kế hoạch triển khai tất cả phi đội Osprey tại căn cứ Kisarazu trong khoảng 5 năm, sau đó chúng dự kiến sẽ được điều động đến căn cứ dự định ban đầu tại sân bay Saga trên đảo Kyushu.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hai-may-bay-mv-22b-osprey-dau-tien-cua-jgsdf-da-den-nhat-ban/20200512045027316