'Hai Lúa' đi siêu thị

Xin nói ngay rằng, 'Hai Lúa' đi siêu thị ở đây không phải là chuyện những người nông dân (ND) miền Tây sau khi bán lúa, bán tôm đã kêu xe tắc xi chở đi siêu thị mua sắm 'xả láng'.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Mà là chuyện những người ND vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) được đưa đến một đại siêu thị ở TPHCM để xem nông sản bán ở đó có yêu cầu chất lượng thế nào, mẫu mã ra sao, liệu mình có thể đáp ứng được hay không?

Cuối tháng rồi, 40 nông dân ở vùng ĐTM của tỉnh Đồng Tháp, đã được chính quyền địa phương tổ chức đưa đi tham quan, học hỏi tại một trong những siêu thị hiện đại nhất TPHCM - Đại siêu thị Aeon Mall Tân Phú Celadon. Mục đích chuyến đi là để người ND nắm bắt yêu cầu, quy chuẩn của nông sản khi vào hệ thống siêu thị.

Trong siêu thị Aeon có hàng chục loại nông sản “sạch” được các nhà vườn chuyển trực tiếp đến siêu thị hằng ngày. Kế hoạch phát triển của Aeon tại Việt Nam là xây dựng 8 siêu thị tại Hà Nội và 12 siêu thị tại TPHCM, nhu cầu cung cấp các loại nông sản rất lớn. Hệ thống Aeon rất quan tâm đến các sản phẩm hữu cơ, hoa, xoài, cá và gạo của tỉnh Đồng Tháp.

Một cuộc trao đổi thú vị đã diễn ra giữa đại diện siêu thị Aeon và các ND vùng ĐTM liên quan đến tiêu chuẩn, yêu cầu của nông sản khi vào hệ thống siêu thị Aeon. Các ND cho biết, tiêu chuẩn nông sản vào được siêu thị là khó, nhưng không phải không làm được. Vấn đề là khi sản xuất ra nông sản “sạch”, người ND có nơi để tiêu thụ.

Ngoài ra các ND vùng ĐTM còn được đưa đến một cơ sở hiện đại chuyên kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản tươi. Đó là Cty TNHH Good Life nằm trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Củ Chi, TPHCM. Good Life đang xuất khẩu các loại trái cây như thanh long, xoài, chuối, dứa, dừa... sang các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ, Hồng Kông (TQ), Australia, New Zealand…

Theo đại diện Cty Good Life, trái cây xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về màu sắc, kích cỡ, hình dạng bên ngoài, đồng thời được kiểm định kỹ lưỡng chất lượng bên trong, đặc biệt là lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật...

Những người tổ chức cho “Hai Lúa” đi siêu thị kỳ vọng, qua chuyến tham quan, học hỏi này, người ND sản xuất và nhà phân phối, tiêu thụ nông sản sẽ tìm được tiếng nói chung. Qua đó sẽ khơi thông đường đi từ sản xuất đến tiêu thụ...

KỲ QUAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/so-tay-kinh-te/hai-lua-di-sieu-thi-599099.ldo