Hai Long: 'Tôi muốn chứng minh xứng đáng ở U22 Việt Nam'

Tiền vệ CLB Quảng Ninh muốn thể hiện hết năng lực để thuyết phục ban huấn luyện đội U22 Việt Nam.

"Tôi mới chỉ bình phục chấn thương, thời gian qua không thi đấu, nên tôi rất vui khi được gọi trở lại U22 Việt Nam lần này", Nguyễn Hai Long chia sẻ ở buổi tập trưa 16/5.

Hai Long được đánh giá cao qua màn trình diễn ở V.League 2020. Sau khi trụ cột Hải Huy gặp chấn thương nặng, tiền vệ sinh năm 2000 được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trao cơ hội và ghi được 2 bàn sau 18 trận cùng nhiều pha kiến tạo.

 Hai Long là một trong những tiền vệ trẻ chơi ấn tượng ở V.League 2020. Ảnh: Việt Hùng.

Hai Long là một trong những tiền vệ trẻ chơi ấn tượng ở V.League 2020. Ảnh: Việt Hùng.

Mùa giải đó, CLB Quảng Ninh đứng thứ 4 dù gặp nhiều khó khăn về tài chính. Hai Long nhanh chóng được ban huấn luyện U22 Việt Nam để ý và triệu tập lên tuyển. Trong đợt tập trung cuối năm 2020, tiền vệ này gặp chấn thương và bỏ lỡ 2 trận giao hữu với tuyển quốc gia. Khi trở lại U22 Việt Nam năm 2021, Hai Long thể hiện sự quyết tâm cao độ.

"Tôi sẽ cố gắng tập luyện để chứng minh với mọi người là mình xứng đáng có mặt ở U22 Việt Nam. Lúc tập hồi phục ở PVF, tôi được các bác sĩ ở đó cho tập giáo án phù hợp nên không quá khó khăn để thích nghi trở lại với cường độ trên tuyển", Hai Long nói.

Cầu thủ này cũng cho biết mục tiêu lớn nhất là được góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân nhà. Ở giải đấu năm 2019, U22 Việt Nam của Quang Hải, Tiến Linh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử với việc ghi tổng cộng 24 bàn thắng, trong đó có đóng góp đáng kể của các tiền đạo.

"U22 Việt Nam hiện tại có tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Bình Dương) khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất", tiền vệ quê Quảng Ninh chia sẻ.

Nguyễn Hai Long trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Viettel, gia nhập CLB Quảng Ninh năm 2015. Hai Long được đánh giá cao ở phẩm chất kỹ thuật và được phát triển tư duy chiến thuật khi chơi trong đội hình của HLV Phan Thanh Hùng.

Trong một dịp chia sẻ với Zing, ông Hùng từng bày tỏ việc cho Hai Long đá V.League là một trong những quyết định mạo hiểm. Ông lo ngại cậu học trò sẽ gặp nhiều khó khăn ở giải đấu chuyên nghiệp cao nhất khi chưa "đủ lông đủ cánh".

"Tôi mong Hai Long luôn giữ đôi chân trên mặt đất, cậu ấy còn phải rèn luyện nhiều lắm. Đến Quang Hải ngày xưa lên đội một rồi cũng phải quay lại đá ở các giải hạng dưới, tới khi đủ cứng cáp mới trở lại CLB Hà Nội", ông Hùng nói.

Tuyển Việt Nam thoải mái với trò chơi đuổi bắt Chiều 13/5, huấn luyện viên Park Hang-seo cho học trò rèn luyện khả năng phản xạ và phối hợp nhóm qua các trò chơi đuổi bắt trước khi tập chiến thuật.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-long-toi-muon-chung-minh-xung-dang-o-u22-viet-nam-post1216069.html