Hai loại tên lửa mới của Iran có thể khống chế toàn bộ Vịnh Ba Tư

Iran đang có nhiều động thái cho thấy họ đã sẵn sàng đối phó tình huống chiến tranh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 8/1 báo cáo rằng Tehran có một căn cứ tên lửa mà từ đó nước này có thể khống chế toàn bộ khu vực Vịnh Ba Tư trong phạm vi hàng trăm km. Theo kênh truyền hình nhà nước IRIB, điều này được thông báo bởi người đứng đầu IRGC - Chuẩn tướng Hossein Salami.

Việc tuyên bố mở cửa căn cứ được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày Iran tấn công vào hai mục tiêu ở Iraq, nơi quân đội Mỹ đóng quân. Một năm trước, vào ngày đó, Tehran đã tập kích doanh trại của Mỹ để trả đũa vụ ám sát chỉ huy đơn vị Quds tinh nhuệ của IRGC - Thiếu tướng Qasem Soleimani bằng một máy bay không người lái của Mỹ tại sân bay quốc tế ở thủ đô Iraq vào ngày 3/1/2020.

Vào tháng 8/2020, Iran đã tiết lộ hai tên lửa mới được đặt theo tên các nhà lãnh đạo quân đội đã chết do lỗi của người Mỹ - đó là tên lửa đạn đạo Martyr Haj Qassem và tên lửa hành trình Martyr Abu Mahdi. Sau này được đặt tên để vinh danh thủ lĩnh của "Lực lượng huy động nhân dân" người Shiite - ông Abu Mahdi al-Muhandis, người đã qua đời vào ngày 3/1 năm ngoái cùng với Tướng Soleimani.

Năng lực sản xuất các loại tên lửa của Iran là rất đáng gờm. Ảnh: AMN.

Năng lực sản xuất các loại tên lửa của Iran là rất đáng gờm. Ảnh: AMN.

Theo các nguồn tin của Iran, tầm bắn của tên lửa đạn đạo mới là 1.400 km và tên lửa hành trình là 1.000 km. Có thông tin cho rằng bằng cách này, Tehran đã tăng tầm bắn của tên lửa Zolfagar có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 700 km lên ngang tầm của tên lửa mang tên Qasem Soleimani.

Những động thái trên của Iran nhằm gửi thông điệp tới Mỹ và đồng minh rằng họ sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề nếu có ý định sử dụng biện pháp quân sự đối với Tehran.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hai-loai-ten-lua-moi-cua-iran-co-the-khong-che-toan-bo-vinh-ba-tu/20210109013131404