Hai lễ hội của Hà Nội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hai lễ hội truyền thống của Hà Nội vừa được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đó là Lễ hội Năm làng Mọc và Lễ Kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai.

Cụ thể, tại Quyết định số 1727/QĐ-BVHTTDL, công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Năm làng Mọc, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Đây là Lễ hội được tổ chức hằng năm vào dịp sau tết Nguyên đán, chính thức diễn ra từ mùng 10 đến 12 tháng 2 Âm lịch.

Quyết định số 1728/QĐ-BVHTTDL, công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Lễ hội Kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai là hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai làng Kiều Mai và Phú Mỹ.

Th. Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-le-hoi-cua-ha-noi-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-5642833.html