Hai lao động ở Nghệ An thương vong trong một vụ hỏa hoạn khi làm việc ở nước ngoài

Vụ hỏa hoạn khiến cả 2 nạn nhân bị bỏng nặng, trong đó 1 trường hợp đã tử vong, 1 người khác đang điều trị tại bệnh viện.

Tối 30/10, thông tin từ UBND xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết, đã nhận được thông tin từ công an và người lao động báo tin chị Nguyễn Thị Th. (35 tuổi, quê xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc) tử vong ở Malaysia do hỏa hoạn.

Hộ chiếu của 2 người gặp nạn.

Hộ chiếu của 2 người gặp nạn.

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, vào trưa 29/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực của chị Th. khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Mặc dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Cùng bị nạn trong vụ hỏa hoạn này là anh Hoàng Văn D. (42 tuổi, quê thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc), anh D. cũng bị bỏng nặng và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện, người thân đang làm thủ tục để sang Malaysia chăm sóc anh D.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-lao-dong-o-nghe-an-thuong-vong-trong-mot-vu-hoa-hoan-khi-lam-viec-o-nuoc-ngoai-d110146.html