Hai lao động người Hà Tĩnh mất tích trong vụ cháy tàu kinh hoàng ở Hàn Quốc

Trong số các nạn nhân mất tích có 2 lao động Hà Tĩnh, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Chiếc tàu cá bốc cháy dữ dội tại Hàn Quốc.

Chiếc tàu cá bốc cháy dữ dội tại Hàn Quốc.

Ngày 5/3, ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, chính quyền địa phương vừa nhận được thông tin anh Biện Văn Hoài (SN 1975, trú tại xã Kỳ Đồng) mất tích trong vụ tàu cá cháy ở Hàn Quốc. Chính quyền địa phương cũng chỉ mới nhận được thông tin anh Hoài mất tích trên biển. Được biết, anh Hoài đi làm tại Hàn Quốc đến nay khoảng hơn 3 năm.

Lãnh đạo xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng xác nhận địa phương vừa nhận được thông tin em Nguyễn Văn Cường (SN 1996, trú tại xã Kỳ Khang) mất tích trong vụ tàu cá bốc cháy trên biển Hàn Quốc vào rạng sáng ngày 4/3.

Hai lao động Hoài và Cường là một trong số những nạn nhân hiện đang mất tích. Bên cạnh đó, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã liên hệ với các đơn vị liên quan để thúc đẩy tìm kiếm lao động mất tích, kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Trong số các lao động hiện đang mất tích có 2 người Hà Tĩnh.

Trước đó, một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 3h18’ sáng nay 4/3 (theo giờ địa phương). Khi đó, tàu cá của Hàn Quốc chở 8 thuyền viên, gồm 3 người Hàn Quốc và 5 người Việt Nam đã bốc cháy tại vùng biển ngoài khơi, gần đảo Jeju miền Nam nước này. Sau đó, 2 thuyền viên người Hàn Quốc được cứu thoát. 6 thuyền viên còn lại vẫn mất tích, trong đó có 5 thuyền viên Việt Nam.

Hiện công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích đang được cơ quan chức năng Hàn Quốc triển khai.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-lao-dong-nguoi-ha-tinh-mat-tich-trong-vu-chay-tau-kinh-hoang-o-han-quoc-d118691.html