Hai lao động Nghệ An thương vong do hỏa hoạn ở Malaysia

Trong lúc đang làm việc, một vụ hỏa hoạn đã khiến anh D. và chị Th. bị thương nặng. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị Th. đã tử vong còn anh D. đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 31-10, thông tin từ chính quyền xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận, một công dân tại địa phương bị tai nạn lao động tử vong khi đi xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Theo đó, sự việc xảy ra vào trưa ngày 29-10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Malaysia đã khiến chị Nguyễn Thị Th. (35 tuổi) quê xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc và anh Hoàng Văn D. (42 tuổi) trú khối 5, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị thương nặng.

Chị H. gặp nạn khi mới sang lai động ở Malaysia được 7 tháng

Chị H. gặp nạn khi mới sang lai động ở Malaysia được 7 tháng

Dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên chị Th. đã tử vong còn anh D. đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết, chị Th. và anh D. đã sang làm việc tại Malaysia được 7 tháng nay.

Nhận được tin báo, người nhà của hai nạn nhân đang chuẩn bị thủ tục để sang Malaysia giải quyết các vấn đề liên quan cho hai nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 26-10, một vụ điện giật tại công trình xây dựng ở Lào cũng khiến 3 công nhân người Nghệ An bị thương. Trong số đó, anh Lô Văn H. (40 tuổi) trú bản Na, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn tử vong.

Nhân Nhân - T.Loan

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/hai-lao-dong-nghe-an-thuong-vong-do-hoa-hoan-o-malaysia/831081.antd