Hai lao động Hà Tĩnh bị cướp sát hại tại Angola

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho biết, ngày 20/5/2019 hai lao động quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bị sát hại tại nhà riêng ở Angola.

Hai lao động tử nạn là anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1972, ở xã Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979, ở xã Song Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Chị Hường và anh Đức là hai chị em dâu trong một gia đình.

Thông báo tin buồn của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Ảnh: TL

Thông báo tin buồn của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Ảnh: TL

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Angola, vào khoảng 02h ngày 20/5, chị Hường và anh Đức bị cướp đột nhập, sát hại tại tỉnh Lubango, Cộng hòa Angola

Hiện nay, đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Angola đã kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người để giúp đỡ, đưa thi thể hai nạn nhân về quê mai táng theo nguyện vọng của gia đình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Song Lộc xác nhận sự việc trên. Ông Việt cho biết: " Hoàn cảnh gia đình chị Hường đặc biệt khó khăn. Chị sang Angola làm việc chưa được 1 năm, cách đây 7 tháng thì chồng chị mất, hai đứa con nhỏ phải sống với bà ngoại. Hiện thi thể của chị đang được cơ quan chức năng tiến hành làm thủ tục để đưa về địa phương".

Ông Lê Đình Quang - Chủ tịch UBND xã Trường Lộc cũng xác nhận thông tin trên.

Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát Angola đang tích cực vào cuộc điều tra vụ án mạng. Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đang phối hợp với các cơ quan liên quan trong vụ việc.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-lao-dong-ha-tinh-bi-cuop-sat-hai-tai-angola-2019052510130154.htm