Hai lần từ chối phạt đền, trọng tài góp sức ngăn Man City vô địch sớm?

Trọng tài Martin Atkinson có những quyết định gây nhiều tranh cãi trong trận derby thành phố Manchester.

Các cầu thủ Manchester City 2 lần đòi phạt đền trong cuộc đối đầu với Manchester United và trong cả 2 tình huống, họ đều có lý khi phản ứng với trọng tài. Pha bóng đầu tiên diễn ra ngay ở phút thứ năm, khi Ashley Young để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Đây là tình huống mà Young bị trượt chân và cánh tay của anh vươn ra chặn đường bóng lăn từ đường chuyền của cầu thủ Man City. Bóng chạm tay hậu vệ của MU đổi hưởng, khiến Raheem Sterling lỡ trớn và không thể dứt điểm. Tiền đạo của đội chủ nhà vẫy tay đòi phạt đền, nhưng trọng tài Atkinson nói không.

Ashley Young để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Pha bóng này có lẽ không làm các cổ động viên Man City phiền lòng quá nhiều bởi ngay trong hiệp 1, đội bóng của Pep Guardiola ghi tới 2 bàn thắng. Tuy nhiên đến lần thứ hai, khi MU đang dẫn 3-2 thì quyết định từ chối phạt đền của trọng tài khiến đội chủ nhà nổi giận.

Nhân vật trung tâm trong pha bóng này vẫn là Ashley Young. Cầu thủ người Anh thực hiện cú xoạc rất quyết liệt với Sergio Aguero trong vòng cấm. Ông Atkinson vẫn vẫy tay cho trận đấu tiếp tục.

Ashley Young va chạm với Aguero nhưng không bị thổi phạt.

Không ít chuyên gia không đồng tình với quyết định này của trọng tài chính. Thậm chí cả cựu cầu thủ MU Gary Neville cũng cho rằng Man City xứng đáng được hưởng phạt đền.

"Đó là một quả phạt đền, một cú vào bóng liều lĩnh của Young", Gary Neville bình luận trên sóng truyền hình Sky Sports. "Nó không chỉ là một quả phạt đền mà còn có thể là một chiếc thẻ đỏ nữa. MU đã thoát được, Young quá may mắn rồi. Guardiola có quyền tức giận".

Trong khi đó cựu tiền đạo Gary Lineker viết trên Twitter: "Không hiểu vì sao trọng tài không không cho rằng đó là quả phạt đền. Đó có thể là 1 chiếc thẻ đỏ nữa".

Bị từ chối 2 quả phạt đền nhưng Man City cũng phải tự trách mình trong thất bại 2-3 muối mặt trước đối thủ cùng thành phố. Các học trò của HLV Pep Guardiola dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhưng lại để MU lội ngược dòng. Với trận thua này, Man City vẫn chưa thể giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-lan-tu-choi-phat-den-trong-tai-gop-suc-ngan-man-city-vo-dich-som-d391739.html