Hai lần hầu tòa vì lừa đảo, một 'nữ quái' lãnh 15 năm tù

Sương sử dụng mạng xã hội facebook đặt mua một số vàng giả đã được chế tác thành nữ trang là dây chuyền, lắc, nhẫn...rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 13/11, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sương (SN 1986, trú ở phường Đạo Long, TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Năm 2018, Sương sử dụng mạng xã hội facebook đặt mua một số vàng giả đã được chế tác thành nữ trang là dây chuyền, lắc, nhẫn...rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Sương bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị TAND tỉnh Ninh Thuận xử phạt 3 năm tù tại phiên tòa ngày 21/3/2018. Do còn đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Sương được tạm hoãn thi hành phạt tù. Không ngờ trong thời gian đó, “nữ quái” này tiếp tục diễn lại chiêu trò lừa đảo cũ. Sương mạo nhân mình cũng là chủ tiệm cầm đồ nhưng do cần tiền để giải quyết nhu cầu cấp thiết nên phải cầm cố một số nữ trang của cá nhân và khách hàng.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 9/2019 đến giữa tháng 3/2020, Sương đã ký kết 63 hợp đồng cầm cố 84 món đồ nữ trang cho một chủ tiệm cầm đồ ở phường Phủ Hà, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Lúc đầu, Sương trả lãi cho chủ tiệm vàng để tạo lòng tin nhưng sau đó “nữ quái” này phớt lờ, không chuộc lại số nữ trang đã cầm cố.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Sương tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Sương tại phiên tòa sơ thẩm.

Nghi ngờ nên chủ tiệm cầm đồ kiểm tra chất lượng toàn bộ nữ trang mới phát hiện đó là…vàng giả, trong khi tổng số tiền Sương đã chiếm đoạt hơn 540 triệu đồng. Tổng hợp mức án 3 năm tù tại bản án trước đó mà Sương còn… nợ, cùng với mức án 12 năm trong vụ án được tuyên xử lần này, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Sương 15 năm tù.

Phương Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-lan-hau-toa-vi-lua-dao-mot-nu-quai-lanh-15-nam-tu-619686/