Hai lần đến tiệm vàng vẫn không thể cướp được sợi dây chuyền

Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuân (SN 1996, HKTT tại Vĩnh Thịnh Tây, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, khoảng 20 giờ ngày 14-3, Nguyễn Văn Tuân mượn xe máy BS: 17B4 - 080.84 của anh Nguyễn Văn Giang (ở tại quận Long Biên, Hà Nội) để làm phương tiện đi gây án.

Trong quá trình lang thang, khoảng 21 giờ 10 ngày 14-3, Tuân phát hiện cửa hàng vàng bạc ở 289 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai do anh Phạm Văn Thịnh làm chủ vẫn mở cửa nên đã giả vờ mua hàng. Sau khi được anh Thịnh cho xem sợi dây chuyền vàng loại 5 chỉ, lúc này, đối tượng không thực hiện vụ cướp giật mà trả lại sợi dây chuyền rồi bỏ đi.

Sau đó, Tuân đi lòng vòng một lúc thì quay lại cửa hàng, yêu cầu anh Thịnh cho xem lại sợi dây chuyền vàng. Tuân vờ đeo sợi dây chuyền vào cổ rồi yêu cầu chủ cửa hàng cho mượn gương để xem… Lợi dụng sơ hở, đối tượng bỏ chạy cùng tang vật. Sơ bộ định giá tài sản, xác định sợi dây mà đối tượng Tuân cướp giật trị giá hơn 26 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, anh Thịnh tri hô rồi cùng người dân trên địa bàn bắt giữ đối tượng gây án, bàn giao cho Công an phường Vĩnh Hưng. Bước đầu, đối tượng Thịnh khai nhận do cần tiêu xài nên đã nghĩ cách đi cướp để có tiền. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mai Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/thanh-nien-cuop-day-chuyen-o-tiem-vang-do-thieu-tien-tieu-xai_109317.html