Hai lần chuốc bạn nghiện phê ma túy để trộm xe máy, điện thoại

Nghĩa 2 lần chuốc ông Dũng phê ma túy rồi trộm xe máy, điện thoại trị giá 40 triệu đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 15/8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Nghĩa (18 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để củng cố hồ sơ, khởi tố.

Theo điều tra, đầu tháng 8, ông Hoàng Đình Dũng (50 tuổi, trú quận Thanh Khê) chạy xe máy Air Blade BKS 43H1-127.81 ra bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê để sử dụng cỏ Mỹ.

 Phạm Ngọc Nghĩa bị Công an quận Thanh Khê tạm giữ. (Ảnh: P.K).

Phạm Ngọc Nghĩa bị Công an quận Thanh Khê tạm giữ. (Ảnh: P.K).

Tại đây, ông Dũng gặp nam thanh niên xưng tên Duy, cũng là con nghiện nên hai người kết bạn, cùng sử dụng ma túy.

Phê thuốc, ông Dũng lăn ra ngủ tại chỗ, lúc tỉnh dậy thì xe máy đã biến mất cùng bạn nghiện.

Khoảng 1 tuần sau, ông Dũng tiếp tục ra bờ kè đường Nguyễn Tất Thành để sử dụng cỏ Mỹ thì lại gặp Duy.

Đang lên cơn nghiện nên ông Dũng không hỏi han gì về chiếc xe máy mà cùng Duy “chơi” cỏ Mỹ rồi lại lăn ra ngủ.

Thấy ông Dũng ngủ say, Duy lục trộm điện thoại rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin trình báo của ông Dũng, Công an quận Thanh Khê khẩn trương xác minh và xác định nghi phạm tên Duy chính là Phạm Ngọc Nghĩa.

Qua điều tra, công an quận phát hiện Nghĩa trộm một xe máy khác nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận cố tình chuốc cỏ Mỹ cho ông Dũng phê để trộm xe máy và điện thoại.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-lan-chuoc-ban-nghien-phe-ma-tuy-de-trom-xe-may-dien-thoai-d492787.html