Hai kỷ vật Rồng Thăng Long được trả giá 1,2 tỷ đồng

Tối qua (26/9), hai kỷ vật Rồng Thăng Long mang số hiệu rất đặc biệt là 0001 và 1.000 đã được trả giá cuối cùng là 1,2 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển vào Quỹ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Phiên đấu giá được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là một phần trong chương trình truyền hình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp”, chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo nhà tổ chức, số hiệu 0001 đánh dấu sự kiện vua Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010 và số hiệu 1.000 đánh dấu sự kiện Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phiên đấu giá đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cá nhân và tổ tức trong nước. Kỷ vật Rồng Thăng Long số hiệu 0001 cuối cùng đã được mua với giá 500 triệu đồng. Mã số 1.000 được trả ở mức cao honư là 700 triệu đồng. Người thắng trong cuộc đấu giá này là ông Phan Văn Mạnh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển địa ốc CIENCO 5. Quốc Đạt

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/201009/Hai-ky-vat-Rong-Thang-Long-duoc-tra-gia-12-ty-dong-937777/