Hai khu dân cư đầu tiên ở Quảng Trị được dỡ bỏ phong tỏa tạm thời

Vào lúc 19h tối 25/8, tỉnh Quảng Trị quyết định dỡ bỏ phong tỏa đối với các khu dân cư liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu thành phố Đông Hà phối hợp với các ngành liên quan thực hiện dỡ bỏ phong tỏa, tiêu độc khử trùng tại khu vực Tổ 5A, khu phố 1, phường Đông Lê và khu phố 2, phường Đông Giang.

Như vậy, 2 khu dân cư này chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau gần 20 ngày thực hiện lệnh cách ly, phong tỏa tạm thời, đến nay vẫn còn 3 khu dân cư đang được phong tỏa.

Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời tại khu dân cư.

Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời tại khu dân cư.

Khu vực tổ dân cư 5A, khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà là nơi cư trú của bệnh nhân 750, được phong tỏa vào lúc 20h ngày 6/8, tại đây có 12 hộ dân sinh sống. Khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà được phong tỏa vào lúc 15h ngày 9/8 liên quan đến bệnh nhân 833, tại đây có 15 hộ sinh sống.

Ông Nguyễn Tăng, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, các hộ dân bên trong 2 khu dân cư bị phong tỏa này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai: “Tại các khu vực phong tỏa hiện nay một số người dân đã chấp hành rất nghiêm. Những trường hợp người dân ở các khu này đều được xét nghiệm âm tính, nguy cơ lây nhiễm và mầm bệnh ở đây không còn”./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hai-khu-dan-cu-dau-tien-o-quang-tri-duoc-do-bo-phong-toa-tam-thoi-1087944.vov