Hại khổng lồ

Theo quy định của Bộ Y tế, từ năm tới 100% thuốc kháng sinh tại xứ mình phải bán theo đơn. Rồi các loại thuốc khác, cũng phải tăng tỷ lệ bán theo đơn chớ không được mua bán đại.

- Liệu có kiểm soát được tới mức đó không? Và chuyện mua bán thuốc lẻ có gì nguy cấp mà phải “canh me” cỡ đó?
- Lớn chuyện chớ. Hiện thời, tình trạng kháng thuốc kháng sinh trong điều trị đã báo động đỏ. Khi bệnh nhân bị kháng kháng sinh, tính mạng sẽ như chỉ mành treo chuông. Có vấn nạn này, là do người bệnh sử dụng thuốc bừa bãi, không theo chỉ định chuyên môn. Rồi các bệnh viện càng ở tuyến dưới, tỷ lệ sử dụng kháng sinh càng cao. Ớn xương sống, bởi đang có tới 88% kháng sinh bán ở thành thị không cần đơn, ở nông thôn là 91%.
- Rõ ràng là không thể cấm người dân đi mua thuốc, mà tuyên truyền hay vận động cũng không chắc có tác dụng bao nhiêu. Để thực hiện nghiêm ngặt bán thuốc theo đơn, phải kiểm soát chặt ở nhà thuốc?
- Đúng boong. Năm tới, tất cả các nhà thuốc đều phải kết nối mạng để theo dõi từng đơn thuốc bán ra. Chỗ nào vi phạm sẽ bị phạt nặng kịch khung, tái phạm thì có thể bị đình chỉ kinh doanh.
- Từ người mua đến người bán thuốc, nếu cứ làm đại, bất chấp luật lệ thì vừa gây hỗn loạn, vừa nguy hiểm sức khỏe. Tùy tiện thì kiếm được cái lợi nhỏ mà gây hại khổng lồ.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hai-khong-lo-636724.html