Hai kẻ 'ngông cuồng' xin lỗi Công an TP.Đà Nẵng

Lái xe máy có nhiều lỗi bị xử phạt, các đối tượng đi tìm gạch đá quay lại tấn công lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn lúc rạng sáng.

Ngày 13-5, TAND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) mở phiên xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với Trịnh Công Thức (SN 1997, ngụ H.Gio Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1997, ngụ H.Bố Trạch, Quảng Bình).

Hai bị cáo Trịnh Công Thức và Nguyễn Sỹ Hùng tại phiên tòa.

Hai bị cáo Trịnh Công Thức và Nguyễn Sỹ Hùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, lúc 0 giờ 20 ngày 11-3-2019, tổ công tác C1-911 của Công an TP.Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn tại ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thì có 2 thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter ném viên gạch trúng vào Đại úy Trần Long Thành - cán bộ Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng rồi bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi, ra hiệu dừng xe nhưng 2 đối tượng tông thẳng xe máy vào xe công vụ, ném 2 viên gạch còn lại về phía 2 đồng chí thuộc Công an P.Thạc Gián (Q.Thanh Khê).

Tổ công tác truy đuổi, khống chế được 2 đối tượng, làm rõ danh tính là Trịnh Công Thức và Nguyễn Sỹ Hùng; thu giữ 3 viên gạch tang vật.

Các đối tượng khai nhận, lúc 23 giờ ngày 10-3, cả 2 bị tổ công tác trên xử lý hành chính và nhắc nhở về hành vi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, đã sử dụng rượu bia nên tìm gạch quay lại ném trả thù.

Tại phiên tòa, Thức và Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, bày tỏ ăn năn hối hận; gửi lời xin lỗi đến lực lượng Công an TP.Đà Nẵng.

Tang vật trong vụ án.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, chứng cứ, hậu quả do hành vi gây ra, xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trịnh Công Thức 15 tháng tù giam; Nguyễn Sỹ Hùng 12 tháng tù giam; tịch thu sung công quỹ xe máy hiệu Exciter là phương tiện gây án.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hai-thanh-nien-vi-pham-giao-thong-con-tan-cong-cong-an_74003.html