Hai kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây khai gì?

Chỉ vì ăn chơi và ham mê cờ bạc mà cả 2 thanh niên dần nợ nần và bỏ làm nhân viên bảo vệ ở trạm thu phí. Để tiếp tục có tiền ăn chơi, đánh bạc, cả 2 đã mua súng thực hiện vụ cướp ngay ngày mùng 1 Tết tại trạm thu phí Dầu Giây .

Trưa 8-2 (tức mùng 4 tết), liên quan đến vụ việc “2 thanh niên dùng súng khống chế cướp 2,22 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây”, phía Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã thông tin thêm về 2 đối tượng này.

Theo đó, hai kẻ cướp - hiện công an đang tạm giữ để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” - là Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định).

Hai đối tượng Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam

Hai đối tượng Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam

Ngày 5-1-2015, Tuấn Anh được tuyển dụng vào đào tạo làm viêc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD. Đến ngày 18-3-2018, Tuấn Anh nghỉ việc tại Công ty VEC E (theo quyết định số 42/QĐ-VECE-HCTH ngày 18-3-2018). Trước khi nghỉ việc Trần Tuấn Anh là nhân viên bảo vệ phân làn thuộc trạm thu phí Dầu Giây.

Còn với Nguyễn Vũ Hoàng Nam, ngày 14-3-2015, Nam được tuyển dụng vào đào tạo và làm viêc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD. Đến ngày 4-2-2019, Hoàng Nam nghỉ việc tại công Công ty VEC E (theo quyết định số 37/QĐ-VECE-HCTH ngày 1-2-2019), trước đó đã nghỉ không lương từ ngày 20-1-2019. Trước khi nghỉ việc Hoàng Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận chính là 2 đối tượng đã dùng súng và hung khí khống chế các nhân viên ở trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) thuộc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cướp đi 2,22 tỷ đồng.

Theo đó, khoảng năm 2015 – 2019, Hoàng Nam và Tuấn Anh từng là nhân viên bảo vệ của công ty (VEC E) nên quen và chơi chung. Tuy nhiên, cả 2 vốn ăn chơi lêu lỏng nên dính vào cờ bạc, không chú tâm vào công việc. Do đó, cả 2 đã nhận quyết định buộc thôi việc.

Cũng từ đây, không có tiền tiêu sài nên cả 2 nảy sinh ý định đột nhập vào trạm thu phí để cướp tài sản.

Chúng bàn bạc rồi lên mạng đặt mua 1 khẩu súng với giá 6 triệu đồng. Đồng thời, cả 2 trang bị thêm bao tay, mũ vải, chai xăng, bình xịt hơi cay…

Do từng là nhân viên bảo vệ tại trạm thu phí này nên cả 2 nắm được quy luật hoạt động cũng như giờ giấc giao ca của trạm.

Hình ảnh từ camera ghi nhận vụ viêc

Sáng sớm ngày 7-2 (mùng 3 Tết), cả 2 mang theo ba lô chứa các dụng cụ nói trên đi xe máy tới phía sau vườn cao su của trạm thu phí. Bỏ xe lại đây, cả 2 leo qua tường rào rồi đột nhập vào cửa sổ của phòng kế toán. Tại đây, cả 2 phát hiện 3 nhân viên (1 nam và 2 nữ) nên dùng súng uy hiếp đồng thời dùng dao khống chế yêu cầu không ai được la hét.

Sau đó, chúng nổ súng bắn vào máy tính để uy hiếp rồi lục lọi lấy 2,22 tỷ đồng bỏ vào ba lô. Khi đi ra, một đối tượng dùng hung khí đánh vào cổ một nhân viên khiến anh này gục trên bàn.

Ra ngoài, cả 2 lấy xe máy tẩu thoát, được chừng 3km thì Tuấn Anh bị ngã và bị thương ở chân. Riêng Nam đã đi xe máy tới bệnh viện đa khoa thị xã Long Khánh gửi ở đó rồi gọi taxi lên TPHCM.

Công an làm việc với đối tượng Hoàng Nam

Tại TPHCM, Nam dùng số tiền cướp được đi mua 10 lượng vàng, sau đó trở về phòng trọ tại quận Gò Vấp lấy đồ dùng cá nhân rồi qua quận 3 thuê phòng ở.

Tối cùng ngày, Nam gọi điện cho Tuấn Anh bắt taxi lên TPHCM gặp để bàn bạc việc bỏ trốn ra các tỉnh thành phía Bắc.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả 2 gặp nhau tại ga Sài Gòn. Nam đưa cho Tuấn Anh số tiền 50 triệu đồng thì bị trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ.

Ngay trong đêm ngày 7-2 và rạng sáng ngày 8-2, các trinh sát công an đã khám xét nơi ở của 2 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Công an lấy lời khai đối tượng Trần Tuấn Anh

Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty VEC E đã thực hiện công tác trấn an tinh thần của các nhân viên làm việc trực tiếp trên tuyến đường nhằm đảm bảo hoạt động trên tuyến đường cao tốc HLD diễn ra bình thường, phục vụ lượng xe đông trong dịp cao điểm tết Kỷ Hợi 2019.

Công ty VEC E cũng đã tăng cường công tác bảo vệ tại vị trí các trạm thu phí, đồng thời điều chỉnh thắt chặt an ninh trong thời điểm giao ca.

Hiện Công ty VEC E đang tiếp tục làm việc, cung cấp các thông tin cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Như đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết), khi các các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát ở trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) chuẩn bị bàn giao ca thì bị 2 nam thanh niên bịt mặt đi vào bên trong rút vật nghi là súng và hung khí xông vào khống chế các nhân viên rồi lấy nhiều tiền trong két sắt tẩu thoát.

Vụ cướp chỉ diễn ra trong vòng 6 phút. Thời điểm cả 2 đối tượng rời đi là khoảng 7 giờ 6 phút cùng ngày. Trong quá trình tẩu thoát, bọn chúng làm rơi 1 túi xách chứa tiền.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hai-ke-cuop-tram-thu-phi-dau-giay-khai-gi-574781.html