Hai kẻ cướp giật bị bắt vì xe máy 'bỗng dưng' hỏng

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (SN 1995), Nguyễn Đức Trung (SN 1998, cùng ngụ Q10) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 8-3-2021, Hùng điều khiển xe máy BS: 67B1-369.43 chở Trung trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q1) thì thấy anh Đỗ Phúc Khanh chở chị Trương Hồng Châu (cùng SN 1996, ngụ Q.Tân Phú), phần ghế giữa anh Khanh và chị Châu để một túi xách màu đen. Nghĩ trong túi xách đựng nhiều tài sản nên cả thống nhất bám theo sau xe anh Khanh, chờ sơ hở sẽ giật lấy.

Đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng (P.Đa Kao, Q1), Hùng cho xe vượt lên, áp sát bên phải chị Châu, để Trung ngồi sau giật túi xách rồi tăng ga tháo chạy. Nạn nhân tri hô và đuổi theo 2 tên cướp giật táo tợn, nhưng không kịp.

Bỏ chạy được đoạn đường khá dài thì xe Trung bị hỏng. Biết khó chạy thoát nên Trung vứt túi xách vừa giật được của chị Châu xuống đường để phi tang chứng cứ. Sợ bị quần chúng vây bắt nên khi đến hẻm 12 Nguyễn Thị Minh Khai, cả hai bỏ xe chạy bộ tìm cách thoát thân.

Nguyễn Văn Hùng và phương tiện gây án

Nguyễn Văn Hùng và phương tiện gây án

Sau đó, Hùng gọi điện cho bạn là Nguyễn Văn Lộc (SN 1999, ngụ Q10) cầu cứu, nhờ chạy xe máy đến chở chúng về nhà. Khoảng 10 phút sau, Lộc đến nơi, định chở Hùng và Trung bôn tẩu, nhưng không ngờ lại chạm mặt Tổ tuần tra CAP Đa Kao đang làm nhiệm vụ. Nghi ngờ nhóm đối tượng vừa gây ra vụ cướp giật nên các chiến sĩ công an đưa Hùng, Lộc về trụ sở để làm rõ. Riêng Trung bị người dân vây bắt ngay sau đó rồi bàn giao cho CAP Đa Kao xử lý.

Về phần chị Châu và anh Khanh đuổi theo 2 tên cướp giật không kịp nên đến cơ quan công an trình báo sự việc. Chị Châu cho biết, trong túi xách có 1 ĐTDĐ iPhone 7 Plus, thiết bị sạc điện thoại và 700 ngàn đồng).

Tại cơ quan điều tra, cả Trung và Hùng đều thừa nhận việc giật túi xách của chị Châu, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Kết quả "test" nhanh, cả 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Được biết, Hùng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, Trung có 2 tiền án về cùng tội danh này.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hai-ke-nghien-ma-tuy-cuop-giat-tai-san_108873.html