Hai kẻ có tiền án rủ nhau phá khóa nhà dân khiêng trộm két sắt

Không chỉ mang theo cộng cụ phá khóa đột nhập nhà dân để trộm cắp mà hai kẻ có tiền án còn chuẩn bị túi ớt bột để chống trả khi bị truy bắt

Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 21/2 cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản” đối với Nguyễn Huy Thông (SN 1989) và Phạm Phú Đông (SN 1989), cùng trú ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa.

Trước đó vào hồi 0h45’ sáng ngày 6/2, Thông và Đông sử dụng kiềm cộng lực cắt phá khóa cổng và cửa chính căn nhà ông Bùi Sỹ Nguyên ở khu phố 4, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa để đột nhập vào bên trong trộm cắp két sắt có 700 triệu đồng.

Nguyễn Huy Thông và Phạm Phú Đông.

Nguyễn Huy Thông và Phạm Phú Đông.

Trong lúc hai đối tượng đang khiêng két sắt lên xe máy để chở đến nơi khác đập phá lấy tiền thì tổ tuần tra phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên cùng một số người dân địa phương phát hiện, vây bắt quả tang. Điều đáng nói là ngoài chiếc kiềm cộng lực, Thông và Đông còn mang theo kiềm cắt, búa, mũi đục, mũi chạm, đèn pin là công cụ hỗ trợ hành vi trộm cắp và một túi ớt bột để chống trả khi bị truy bắt.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, Nguyễn Huy Thông từng bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xử phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2007, đến năm 2017 bị TAND huyện Sông Hinh (Phú Yên) xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Phạm Phú Đông từng bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đến năm 2015 bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phương Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-ke-co-tien-an-ru-nhau-pha-khoa-nha-dan-khieng-trom-ket-sat-631517/