Hai kẻ 'ăn bay' lên kịch bản cướp tài sản lấy tiền chơi… game

Ngày 30-11, TAND TP Hà Nội đã xét xử Giàng Seo Diu, SN 2002, quê Lào Cai về tội 'Giết người', 'Cướp tài sản'…

Cùng hầu tòa với 2 tội danh trên là bị cáo Lưu Ngọc Vỹ, SN 2003, quê Thái Bình; Nguyễn Văn Sơn, SN 1997, quê Bắc Giang, tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, Giàng Seo Diu cùng Lưu Ngọc Vỹ là 2 đối tượng không nghề nghiệp, bỏ nhà đi lang thang ở Hà Nội và quen biết nhau. Khoảng tháng 7-2020, họ bàn nhau đi cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu. Ngày 17-7-2020, Diu mua một con dao và bàn bạc, thống nhất cùng Vỹ ra khu vực bến xe Mỹ Đình thuê xe “ôm”', lừa đến một nơi hoang vắng để ra tay cướp tài sản.

Các bị cáo chờ tòa nghị án.

Các bị cáo chờ tòa nghị án.

Như kế hoạch đã định, 1g30 ngày 19-7-2020, các đối tượng thuê anh Nguyễn Văn Q, SN 1984, quê Yên Bái, là lái xe “ôm” công nghệ, đưa đến khu vực huyện Gia Lâm với giá 250.000 đồng. Khi đi qua cầu Đuống, thấy khu vực này vắng vẻ, các đối tượng yêu cầu người lái xe “ôm” rẽ vào đường đê sông Đuống, hướng về huyện Gia Lâm. Tại đây, Diu yêu cầu anh Q dừng xe, còn Vỹ rút chìa khóa và ôm chặt nạn nhân để Diu dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy anh Quyết nằm im bất động, Diu đưa dao cho Vỹ để tiếp tục khống chế. Còn Diu lục soát trong túi nạn nhân lấy 1 chiếc ví da màu đen rồi chạy về phía xe máy.

Lúc này, Vỹ vẫn dùng tay ôm cổ, khống chế đè anh Q nằm xuống đất và dùng chân đạp vào người lái xe. Anh Q xin: “Tha cho anh, anh em mình không quen biết nhau, người anh có gì thì lấy đi, anh còn vợ và hai con ở nhà”. Cùng lúc, Diu lấy chìa khóa xe từ tay Vỹ và lên xe nổ máy. Vỹ bỏ anh Quyết nằm tại chỗ, vứt bỏ đôi dép màu xanh tại hiện trường rồi cùng Diu đi theo hướng QL 1A cũ về tình Bắc Giang. Diu điều khiển xe máy về đến xã Hoàng Linh, huyện Việt Yên, Bắc Giang, thì dừng lại.

Vỹ kiểm tra bên trong ví có 6,1 triệu đồng và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Quang H và giấy tờ tùy thân. Sáng 19-7-2020, Diu và Vỹ đã mua quần áo, chi tiêu hết 2,1 triệu đồng, số tiền còn lại, mỗi bị cáo lấy 2 triệu đồng. Khoảng 10g cùng ngày, cả hai mang chiếc xe cướp được cầm cố lấy 4,5 triệu đồng. Vỹ chia cho Diu 2,5 triệu đồng, còn lại 2 triệu đồng, Vỹ giữ lại để chi tiêu cá nhân. Khoảng 11g30 ngày 19-7-2020, Diu và Sỹ đi xe khách từ tỉnh Bắc Giang về Hà Nội. Khi đi qua đường gom dân sinh ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang, Vỹ vứt con dao gây án cùng chiếc ví da và một số giấy tờ của anh Q xuống bãi cỏ ven đường. Sau đó, cả hai ghé quán game ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 11g ngày 23-7-2020, Vỹ đến quán game khác thì gặp Nguyễn Văn Sơn, SN 1997, quê Bắc Giang. Trong khi chơi, Vỹ truy cập vào mạng thấy đăng bài báo viết về vụ cướp tài sản của lái xe ôm Grap xảy ra vào sáng 19-7, tại đê sông Đuống. Vỹ chỉ tay vào màn hình máy tính và nói với Sơn là Vỹ phải trốn về quê ngay, bởi đã gây ra vụ án này. “Tại sao bọn mày lại làm thế?” – Sơn hỏi, Vỹ đáp: “Diu dùng dao đâm 3 nhát, nếu không đâm thì bọn em không về được”. “Người ta có tiền không?”, đáp lại Sơn, Vỹ nói, trong ví có 1 triệu đồng và đã thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới hết. Sau khi nói chuyện với Sơn xong thì Vỹ bỏ trốn về quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trong khi đó, biết bạn mình đâm người lái xe “ôm” để cướp tài sản nhưng Sơn không trình báo.

Ngày 24-7, Giàng Seo Diu bị lực lượng CA bắt giữ và 2 ngày sau, đồng bọn của đối tượng này cũng ra đầu thú, khai nhận hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Quá trình điều tra, anh Q yêu cầu Diu, Vỹ bồi thường tiền viện phí, tiền tổn hại sức khỏe và tinh thần là 200 triệu đồng.

Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên Diu 18 năm tù về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 26 năm tù; Vỹ 14 năm tù. Còn Sơn 9 tháng tù, nhưng được hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Anh Q được người dân phát hiện, đưa vào BV cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng đã bị tổn hại 52% sức khỏe. Con dao gây án, cùng chiếc ví da và một số giấy tờ của anh Q, Diu và Vỹ chiếm đoạt rồi vứt bỏ, CQĐT truy tìm nhưng không thu hồi được.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-ke-an-bay-len-kich-ban-cuop-tai-san-lay-tien-choi-game-219432.html