Hai huyện Thống Nhất và Trảng Bom kỷ niệm 15 năm thành lập

* Huyện Thống Nhất đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(ĐN)- Ngày 26-12, huyện Thống Nhất đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba...

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Ru trao các phần thưởng cao quý cho nhân dân và cán bộ huyện Thống Nhất

Đến dự lễ có các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thống Nhất đạt được sau 15 năm xây dựng và phát triển, nhất là trong những năm gần đây huyện liên tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng. Trên địa bàn huyện đã hình thành được các cụm, khu công nghiệp, khu dân cư, chợ đầu mối nông sản… Huyện Thống Nhất còn là một trong 3 địa phương điển hình về đích sớm xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho huyện trong 15 năm xây dựng và phát triển

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thời gian tới tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm xây dựng huyện Thống Nhất phát triển toàn diện. Trong đó, huyện cần tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức cao, bền vững; tiếp tục đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư vào các cụm, khu công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ đầu mối nông sản Dầu Giây...

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện, trong phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường bền vững; tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thống Nhất. Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã trao bức trướng với nội dung: “UBND tỉnh Đồng Nai tặng nhân dân và cán bộ huyện Thống Nhất 15 năm xây dựng và phát triển”. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích của huyện cũng đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất tặng quà tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

* Cùng ngày, huyện Trảng Bom tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập huyện. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đến dự.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, kinh tế - xã hội trên địa bàn Trảng Bom tăng trưởng bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Nếu năm 2014, huyện chỉ có 115 dự án FDI, thì nay đã thu hút 158 dự án đầu tư, với số vốn đăng ký hơn 1,5 tỷ USD. Hiện Trảng Bom phát triển 4 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, giải quyết việc làm cho hơn 118 ngàn lao động. Năm 2018, 21/21 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết. Thời gian tới, Trảng Bom tiếp tục xây dựng thị trấn Trảng Bom sớm được công nhận đô thị loại IV trong năm 2019, tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, phấn đấu là một trong những huyện dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Dịp này, UBND huyện Trảng Bom khen thưởng cho 8 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm xây dựng và phát triển huyện.

Công Nghĩa - Thu Thủy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201812/hai-huyen-thong-nhat-va-trang-bom-ky-niem-15-nam-thanh-lap-2926377/