Hải Huy: 'Không có lương thưởng thì cố đá để giữ hình ảnh'

Đội trưởng Than Quảng Ninh Nguyễn Hải Huy tiết lộ, số tiền (lương, thưởng, lót tay) đội bóng vùng mỏ đang nợ các cầu thủ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Than Quảng Ninh đang mang tới một hình ảnh rất nghịch lý ở LS V-League 2021. Dù bị nợ lương, thưởng và lót tay nhưng các cầu thủ vẫn ra sân chiến đấu hết mình ở mỗi vòng đấu và liên tiếp giành chiến thắng.

Than Quảng Ninh thắng liên tiếp 4 trận dù không có một đồng lương nào suốt 8 tháng qua

Than Quảng Ninh thắng liên tiếp 4 trận dù không có một đồng lương nào suốt 8 tháng qua

Nhưng "có thực mới vực được đạo", Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Hải Huy... không thể cứ đá bóng chỉ vì đam mê. Họ cần có thu nhập để nuôi gia đình, trang trải cuộc sống.

Xung quanh câu chuyện này, VietNamNet có cuộc trò chuyện với Nguyễn Hải Huy - đội trưởng của đội bóng đất Mỏ.

Than Quảng Ninh lên ngôi đầu BXH V-League sau trận thắng Sài Gòn 1-0, cảm giác của Hải Huy và các đồng đội thế nào?

Thắng trận thì cả đội đều vui, bởi là cầu thủ khi ra sân ai cũng muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, niềm vui của chúng tôi không trọn vẹn.

Tiền vệ Hải Huy mong đội bóng sớm vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính

Sau nhiều tháng, các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chưa được nhận lương, ngay cả khi tạm leo đỉnh V-League?

Đúng vậy, hiện chúng tôi vẫn đang chờ xem lãnh đạo có giữ lời hứa không. Sau trận thắng Sài Gòn, lãnh đạo chưa có thông báo gì.

Các cầu thủ có biết vì sao mình lại bị nợ lương nhiều như vậy không?

Tôi và nhiều cầu thủ đều biết do tình hình tài chính khó khăn. Tỉnh và nhà tài trợ đều chưa xử lý ổn thỏa tiền tài trợ, đầu tư. Đội bóng ở giữa đang phải chịu thiệt thòi.

Than Quảng Ninh cháy hết mình vì người hâm mộ...

Trong tình cảnh như vậy, cơ sở nào để các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn có thể ra sân đá hết mình?

Chúng tôi chỉ biết động viên nhau cùng đá chứ nhiều khi cũng muốn buông xuôi lắm. Không có tiền thì cũng phải giữ được hình ảnh, sau này còn cơ hội chơi được ở các đội bóng khác, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Với suy nghĩ ấy nên cả đội ra sân thi đấu mà không chịu áp lực, thậm chí còn đá máu lửa hơn.

Vậy chuyện nhiều trụ cột đình công không tập mới đây thì sao?

Chúng tôi có động thái để lãnh đạo còn gặp mặt, chứ cứ hứa mà không làm mãi sao được.

Cá nhân Hải Huy hiện giờ đang bị nợ lương bao nhiêu tháng?

Tôi bị nợ 7 tháng. Tuy nhiên, ngoài lương ra còn nhiều khoản khác.

Nhưng họ không thể chờ mãi

Số tiền nợ là rất lớn?

Đúng vậy. Chúng tôi bị nợ thưởng từ giữa năm 2019. Theo quy định thưởng áp dụng những năm gần đây, chúng tôi đang bị nợ gần 10 tỷ đồng. Tôi nghĩ là rất khó đòi số tiền lớn này.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ cũng bị nợ tiền lót tay hợp đồng, mỗi người từ vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng. Các cầu thủ bị nợ thì có cả số còn đang thi đấu cho đội lẫn cầu thủ đã đi đội khác.

Chờ đợi, chờ đợi mà chưa biết khi nào mới ngã ngũ chuyện lương thưởng. Nếu chuyện này cứ kéo dài mãi thì sao?

Nếu không được giải quyết có thể chúng tôi sẽ nghỉ đá.

Xin cảm ơn Hải Huy về cuộc trao đổi!

HLV Hoàng Thọ: “Dù thế nào cũng phải giữ được hình ảnh, thương hiệu”
"Tôi luôn động viên các em rằng ra sân phải gạt bỏ hết những khúc mắc ở bên ngoài. Việc tập trung tập luyện giúp các em mang lại thành quả cho đội, đồng thời cũng khẳng định được vị trí, thương hiệu của các em", HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh chia sẻ.

Video Than Quảng Ninh 1-0 Sài Gòn:

Song Ngư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/bi-no-luong-8-thang-cau-thu-than-quang-ninh-trai-long-726193.html