Hài hước loài động vật có biểu cảm phong phú nhất hành tinh

Ngựa là loài động vật vô cùng đặc biệt, chúng không những có biểu cảm khuôn mặt phong phú mà còn có khả năng đọc cảm xúc của loài khác.

Qua một nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ngựa có khả năng đọc cảm xúc của loài khác. Khi xem bức ảnh gương mặt người đàn ông tức giận và cau có, nhịp tim của chúng tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, chúng còn nghiêng mặt để nhìn bức ảnh bằng mắt trái, một biểu hiện liên quan tới các kích thích tiêu cực.

Qua một nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ngựa có khả năng đọc cảm xúc của loài khác. Khi xem bức ảnh gương mặt người đàn ông tức giận và cau có, nhịp tim của chúng tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, chúng còn nghiêng mặt để nhìn bức ảnh bằng mắt trái, một biểu hiện liên quan tới các kích thích tiêu cực.

Không tính loài người, ngựa là loài vật có khuôn mặt giàu biểu cảm nhất hành tinh này. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One, ngựa có tới 17 biểu cảm trên khuôn mặt, nhiều hơn những loài được cho là gần gũi nhất với con người như tinh tinh, đười ươi, khỉ đuôi vàng và cả chó.

Ngựa có thói quen ngủ khác xa những loài động vật khác. Chúng thường nghỉ ngơi ở tư thế đứng, trọng lượng dồn lên hai chân trước và một chân sau, chân còn lại sẽ thư giãn.

Khi cuộn môi trên và nhe răng, một con ngựa trông như đang cười. Tuy nhiên, trên thực tế, hành động này lại là một kỹ thuật đặc biệt, chúng thể hiện một phản ứng gọi là flehmen nếu sẵn sàng giao phối.

Ngựa có mắt lớn nhất trong những loài động vật có vú, mắt nằm hai bên mặt nên có nhãn quan rộng (thấy) hơn 350°, mắt tinh thấy rõ ban ngày cũng như ban đêm.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Animal Behavior Magaztreen cho biết nếu bạn tử tế với ngựa, ngựa có thể trở thành người bạn chung thủy nhất và lâu bền nhất.

Nghiên cứu cũng cho thấy ngựa có thể hiểu được tiếng người nhiều hơn ta tưởng. Trí nhớ của ngựa khá tốt. Chúng nhớ được mặt người sau thời gian xa cách rất lâu và nhớ lệnh tới 10 năm hay lâu hơn.

Hầu hết thời gian đôi tai của một con ngựa sẽ cùng hướng về phía chúng đang nhìn. Nếu đôi tai của chúng vểnh về hướng khác nhau, có thể là chúng đang nhìn hai thứ khác nhau cùng một thời điểm.

Ngựa cảnh sát được sử dụng từ thế kỷ 17 và đội cảnh sát ngồi trên ngựa đầu tiên được thành lập vào năm 1805 ở London, Anh. Trong nhiều năm, đội đã được chứng minh là hoạt động có hiệu quả. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu về trí thông minh và trí nhớ của loài ngựa.

Hiện nay, số lượng ngựa cảnh sát ngày càng ít dần do sự phát triển lấn át của hoạt động tuần tra bằng xe máy cảnh sát và các phương tiện hiện đại khác. Ở nhiều quốc gia, các đội cảnh sát này vẫn hoạt động với mục đích kiểm soát các đám đông.

Ngựa không thể thở bằng mồm, chúng chỉ có thể dùng mũi để hô hấp vì thế bạn cần phải đảm bảo dây cương được buộc đúng quy cách.

Ngựa là động vật ăn cỏ không nhai lại do dạ dày của nó không có nhiều ngăn như những gia súc khác. Mặc dù vậy, nó vẫn có khả năng tiêu hóa được xenlulo. Điều đặc biệt, ngựa không biết nôn mửa nên khi ngộ độc có thể chết dễ dàng.

Mời các bạn xem video: Top 10 loài động vật sống lâu nhất hành tinh. Nguồn: Yan News

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hai-huoc-loai-dong-vat-co-bieu-cam-phong-phu-nhat-hanh-tinh-1525365.html