Hãi hùng với món nòng nọc ếch kinh dị của Thái Lan

Với người Thái Lan, món nòng nọc hấp là một đặc sản hiếm có nhưng với du khách thập phương thì đây là một món ăn kinh dị mà thoạt nhìn chỉ muốn 'khóc thét'.

Nếu đến Thái Lan du lịch, du khách chỉ cần hỏi Mok Huak thì ai cũng biết. Đây là một món ăn được chế biến từ nòng nọc chứ không phải là một con ếch trưởng thành.

Nếu đến Thái Lan du lịch, du khách chỉ cần hỏi Mok Huak thì ai cũng biết. Đây là một món ăn được chế biến từ nòng nọc chứ không phải là một con ếch trưởng thành.

Thông thường, món nòng nọc này sẽ được dùng kèm với nước mắm lên men có tên là Pla Raa.

Đối với người Thái đây là một đặc sản hấp dẫn thơm ngon, nhưng với người nước ngoài thì ngược lại, nhiều người không dám đụng đũa ngay khi thấy đĩa nòng nọc ếch được dọn ra.

Muak Huak là món ăn có nguồn gốc từ Isan, miền đông bắc Thái Lan, nhưng bây giờ nó được bày bán ở rất nhiều nơi.

So với những món ăn khác ở Thái thì Muak Huak có giá thành không rẻ, đặc biệt chỉ có trong mùa mưa. Đây là mùa mà ếch sinh sản rất nhiều nên mới có thể thưởng thức được Muak Huak.

Cách chế biến Muak Huak thông thường là trộn với sả, ớt, thì là, lá húng quế, rau thơm, gia vị, sau đó được bọc trong lá chuối rồi nướng bằng than củi.

Nghe tả có vẻ rất hấp dẫn, mùi thơm cũng quyến rũ nhưng khi nhìn cận cảnh món ăn này thì nhiều người rất sợ hãi.

Ở Thái Lan, Muak Huak thường được ăn cùng với xôi (khao niao).

Nòng nọc ếch được nhận xét rằng có vị như thịt xay, mềm mịn vì chúng chưa có xương.

Nếu không ăn được nòng nọc ếch thì thực khách có thể gọi cách món ếch khác như đùi ếch chiên giòn, lẩu ếch, ếch hầm cà ri…

Theo Thảo Nguyên/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/hai-hung-voi-mon-nong-noc-ech-kinh-di-cua-thai-lan/20191218023210013