Hãi hùng thu gom khẩu trang đã sử dụng để tái chế mang đi tiêu thụ

Ngày 3/4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An đã kiểm tra một căn nhà thuộc địa bàn xã, phát hiện nhiều thùng khẩu trang đã qua sử dụng được tái chế để tung ra thị trường tiêu thụ.

 Cơ sở gom khẩu trang đã qua sử dụng rồi tái chế để tung ra thị trường.

Cơ sở gom khẩu trang đã qua sử dụng rồi tái chế để tung ra thị trường.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, QLTT tỉnh Long An đột xuất kiểm tra hành chính căn hộ do Nguyễn Thị Tím (42 tuổi, ngụ ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) làm chủ.

Tại đây, lực lượng phát hiện nhiều thùng hàng chứa đầy khẩu trang màu xanh, nghi đã qua sử dụng.

Tiến hành làm việc, bà Tím xác nhận đây là số hàng hóa do bà làm chủ, số khẩu trang đã qua sử dụng được thu gom đưa về tái chế, sau đó đem ra bán ngoài thị trường. Số lượng khẩu trang phát hiện là gần 100.000 cái.

Về nguồn gốc khẩu trang đã qua sử dụng từ nơi nào chuyển về, hiện cơ quan QLTT tỉnh tiếp tục làm rõ.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/hai-hung-thu-gom-khau-trang-da-su-dung-de-tai-che-mang-di-tieu-thu-85956.html