Hãi hùng sức mạnh siêu tiêm kích MiG-41 của Nga

Chưa rõ MiG-41 được trang bị động cơ thế nào nhưng nhà lãnh đạo MiG tuyên bố dòng máy bay này đạt tốc độ siêu âm 3.675km/h.

Chia sẻ trong một cuộc họp báo mới đây, Giám đốc Điều hành công ty MiG - Ilya Tarasenko tuyên bố, dự án phát triển máy bay tiêm kích đánh chặn PAK DP hay còn gọi là MiG-41 đã hoàn thành xong thiết kế ban đầu và đang trong quá trình sản xuất nguyên mẫu.

Tiêm kích MiG-41 sẽ thay thế cho mẫu MiG-31 đã hoạt động trong lực lượng không quân Nga hàng chục năm qua. MiG-41 cùng Su-57, khi được đưa vào biên chế, sẽ tăng cường sức mạnh trên không của quân đội Nga.

Ảnh đồ họa MiG-41. Nguồn: RAC MIG

Ảnh đồ họa MiG-41. Nguồn: RAC MIG

"Máy bay chiến đấu MiG-41 trong tương lai của chúng tôi có thể bay được vào vũ trụ", ông Ilia Tarasenko nói trong một cuộc họp báo do Reuter phát sóng.

Vị này cũng đưa ra tuyên bố gây "sốc" rằng MiG-41 có thể bay giữa tầng bình lưu và đối lưu, nghĩa là từ 9.000 đến 17.000m.

Nguồn ảnh: MiG

Và đáng kinh ngạc là nó đạt tốc độ bay siêu âm 3.675km/h - nhanh nhất hành tinh, vượt qua cả Su-57 và F-22.

Ngoài việc bay ở độ cao cực khủng, MiG-41 có thể bắn hạ tên lửa siêu thanh. Thậm chí tương lai sẽ có phiên bản không người lái.

Theo nhiều nguồn tin không chính thức, MiG-41 sẽ được coi là chiến đấu cơ thế hệ 5++ hoặc 6. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ thực hiện vào năm 2025.

Thanh Nga (theo Army Recognition)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hai-hung-suc-manh-sieu-tiem-kich-mig-41-cua-nga/20190816101444160