Hãi hùng khúc gỗ đâm xuyên thấu mũi bé trai 8 tuổi

Trưa 11-3, BS.CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ Khoa Tai mũi họng của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bé trai bị khúc gỗ đâm xuyên thấu mũi xoang.

Theo đó, bệnh nhi tên P.H.Đ (SN 2012; tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng hội chẩn của bệnh viện khác xác định bệnh nặng, vượt khả năng chuyên môn nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Bệnh nhi Đ. trước và sau khi phẫu thuật lấy khúc gỗ ra khỏi mũi

Bệnh nhi Đ. trước và sau khi phẫu thuật lấy khúc gỗ ra khỏi mũi

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán vết thương hở của mũi - dị vật mũi xoang, do trước đó bé chạy xe đạp qua cầu vô ý vấp ngã rồi bị thanh gỗ đâm xuyên vào mũi, nên gia đình đưa vào bệnh viện các bệnh viện của tuyến dưới.

Kết quả CT scan sọ não: dị vật xoang mũi, đầu cây chạm thành dưới, trước xoang bướm không xuyên lên não. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật.

Khúc gỗ xuyên thấu mũi của bệnh nhi Đ. đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài

Gần 2 tiếng phẫu thuật, ê-kíp đã lấy thành công khúc gỗ xuyên thấu mũi xoang của bệnh nhi ra ngoài. Trên bệnh nhi này có phần hy hữu khi dị vật gây tổn thương xoang sàng trước, vừa chạm thành trước xương bướm. Nếu thương tổn sâu thêm 5mm vào vùng xoang bướm sẽ gây tổn thương động mạch cảnh trong và gây tử vong. Nếu ra trước gây tổn thương dây thần kinh thị hoặc động mạch mắt gây mù mắt, hay vùng tuyến yên hạ đồi gây rối loạn nội tiết .Thương tổn não gây mất khứu giác và rối loạn tâm thần.

Bệnh nhi Đ. sau phẫu thuật đang được các bác sĩ chăm sóc

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Tai mũi họng. Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không chảy máu mũi, mắt nhìn rõ, vết thương ở vùng mũi má phải khô và chuẩn bị xuất viện trong vài ngày tới.

Với việc phẫu thuật thành công các trường hợp bệnh nhi cấp cứu ở nhiều chuyên khoa khác nhau càng khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ là tuyến cuối của khu vực ĐBSCL, mang lại niềm tin cho người dân trong khu vực về khả năng giải quyết bệnh lý cấp cứu.

Trường Huy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/hy-huu-khuc-go-dam-xuyen-thau-mui-be-trai-8-tuoi-20200311111352022.htm