Hãi hùng hàng loạt ngôi nhà nghiêng xuống sông Đà

Trước tình hình nhiều ngôi nhà nghiêng xuống sông Đà ở xã Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), cơ quan chức năng tỉnh này đang khẩn trương di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Ghi nhận của PV, hiện nay, nhiều ngôi nhà ở thôn Máy Giấy (xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đang bị rạn nứt nghiêm trọng, các vết nứt rộng khoảng 2-10cm, chạy dài trên các bức tường nhà dân. Trong số đó nhiều nhà nghiêng xuống sông Đà có nguy cơ lớn sụp hoặc đổ hẳn.

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 2/8, ông Nguyễn Mạnh Sáu - Chủ tịch UBND xã Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, hiện nay tại thôn Máy Giấy của xã Dân Hạ có 8 hộ với 24 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp do nhà cửa đang bị rạn nứt, hư hỏng và nghiêng xuống sông Đà.

Theo ông Sáu, chính quyền địa phương sẽ di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và triển khai chính sách giúp người dân ổn định cuộc sống. Dự kiến đến hết ngày 8/8, cơ quan chức năng địa phương sẽ di dời hết người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trong khi đó, đoạn đường liên xã của Dân Hạ chạy qua thôn Máy Giấy cũng bắt đầu bị sụt lún nghiêm trọng.

Các vết nứt đường liên xã Dân Hạ chạy dài và rất rộng.

Người dân thôn Máy Giấy đang nằm trong vùng nguy hiểm, bởi đường xá, nhà cửa có thể bị sông Đà "nuốt chửng" bất cứ khi nào.

Hiện các cơ quan chức năng đã tạm thời dựng trạm barie tại khu vực sụt lún để cảnh báo người dân đi qua đây.

Trước tình hình nghiêm trọng, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu UBND huyện, xã nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân. Đồng thời giao cho các ngành chức năng cùng vào cuộc, duy trì lực lượng ứng trực trước nguy cơ tương tự sự việc xảy ra ở TP Hòa Bình hôm 30/7.nhà đổ xuống sông Đà

M.H

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-hai-hung-hang-loat-ngoi-nha-nghieng-xuong-song-da-1094336.html