Hãi hùng El Salvador, quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Hãng tin Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh hãi hùng về một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới là El Salvador.

Sự “lộng hành” của những băng đảng tội phạm khiến El Salvador trở thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: Cảnh sát El Salvador đã bắt giữ các thành viên của một băng đảng tội phạm ở San Salvador hôm 8/9/2016.

Các thành viên xăm trổ đầy mình của băng đảng Mara Salvatrucha bị áp giải khi tới nhà tù Quezaltepeque ở Quezaltepeque ngày 29/3/2016.

Thi thể của những thành viên băng đảng Barrio 18 trên mặt đất trước khi được đưa lên xe tải ở thị trấn San Pedro Perulapan ngày 11/6/2015.

Các binh sĩ của quốc gia nguy hiểm El Salvador tra hỏi một đối tượng trong lúc tuần tra ở San Salvador ngày 13/10/2015.

Người phụ nữ đau lòng vì con trai bà, một thành viên của băng đảng Barrio 18, chết trong một cuộc đụng độ với binh sĩ quân đội ngày 11/6/2015.

Cảnh sát El Salvador kích nổ quả lựu đạn sau khi nó bị ném vào một đồn cảnh sát ở Apopo ngày 23/9/2015.

Một cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ án mạng ở thị trấn Chalchuapa ngày 7/4/2015.

Những con dao và điện thoại di động thu giữ được của tù nhân trong nhà tù Izalco ngày 20/5/2013. Được biết, những tù nhân này thuộc băng đảng đường phố Mara 18.

Trong ảnh, các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ đang giúp Claudia điều trị vết thương ở Apopa, vùng ngoại ô San Salvador, ngày 6/7/2013. Được biết, Claudia đã bị các thành viên băng đảng Mara Salvatrucha cưỡng hiếp và đánh đập.

Cảnh sát Salvadoran khóc trong lễ tang người đồng nghiệp Wendy Yamileth Alfaro Mena ở Zacatecoluca ngày 22/4/2015. Được biết, cảnh sát Mena đã bị các thành viên của băng nhóm Barrio 18 sát hại.

Số vũ khí này chuẩn bị được giao nộp cho các nhà chức trách El Salvador hôm 27/5/2013.

Vết máu còn vương lại tại hiện trường vụ án mạng nơi một tài xế xe buýt bị sát hại ở San Salvador ngày 27/7/2015.

Thiên An (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hai-hung-el-salvadore-quoc-gia-nguy-hiem-nhat-the-gioi-741293.html