Hãi hùng cuộc sống ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới

Thủ đô Kathmandu của Nepal là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh trên thế giới, song nơi này cũng đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người.

Theo DW, thủ đô Kathmandu của Nepal là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Năm 2018, Nepal là nước có chất lượng không khí tồi tệ nhất trong số 180 quốc gia, theo chỉ số môi trường toàn cầu. (Nguồn ảnh: DW)

Bầu không khí ở thủ đô Kathmandu ô nhiễm nghiêm trọng một phần là do bụi từ những con đường đất chưa được trải nhựa.

Tuy nhiên, có thể nói, thủ phạm gây ô nhiễm lớn nhất chính là giao thông. Đường phố Kathmandu lúc nào cũng đông đúc xe cộ.

Số lượng xe cộ ở Kathmandu tăng khoảng 14% mỗi năm. Khi số lượng phương tiện gia tăng, người dân phải đối mặt với tiếng ồn, khói bụi,...

Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thủ đô Nepal. "Tôi bị đau đầu và phổi bị ảnh hưởng. Tôi phải đeo khẩu trang để tránh bụi", cư dân Narayan Dahal, 63 tuổi, cho biết khi đi qua quận Kalanki đông đúc.

Tuy nhiên, những chiếc khẩu trang như thế này gần như bảo vệ người dân khỏi các hạt bụi mịn trong không khí đi sâu vào phổi và có thể gây ra các bệnh về tim mạch, hô hấp, thậm chí là ung thư.

Đối với thanh niên bán hàng trên một con đường đông đúc ở Kathmandu này, khói bụi chính là một mối nguy hiểm trong nghề nghiệp của anh.

Nửa thế kỷ trước, thủ đô Kathmandu chỉ là một thị trấn với khoảng vài trăm cư dân. Nhưng hiện tại, nơi này đã trở thành một đô thị với 3 triệu người. Nếu không có kế hoạch hợp lý, đô thị hóa có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuyến đường Kanti chính của thành phố đang bị "bao trùm" bởi khói thải.

Người phụ nữ khảo sát tình trạng ô nhiễm tại thành phố Kathmandu. Ô nhiễm đang trở thành vấn đề nghiêm trọng ở đây.

"Tôi từng tới Kathmandu hồi nhỏ nhưng không khí hồi đó không tồi tệ. Khi trở lại đây vào năm 2015, tôi không thể chịu được bầu không khí", Pasang Thunglu, một thầy tu 29 tuổi, cho hay.

Ngay cả tượng các vị thần cũng không được an toàn. Trong phòng trưng bày của một nghệ nhân ở thủ đô Kathmandu, bức tượng nữ thần Tara được bọc giấy để ngăn bụi làm hỏng các chi tiết được sơn trên mặt của bức tượng.

Mời độc giả xem thêm video: Ô nhiễm không khí là một nguyên nhân chính gây ung thư (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hai-hung-cuoc-song-o-thu-do-o-nhiem-nhat-the-gioi-1278159.html