Hãi hùng công chúa TQ yêu đương hòa thượng, cha chết nhảy múa ăn mừng

Cao Dương công chúa là con gái thứ 17 của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Công chúa Trung Quốc này gây sốc khi có cuộc tình trái với luân tương khi đem lòng yêu hòa thượng. Thậm chí, nàng công chúa này còn vui mừng nhảy múa khi cha chết.

Cao Dương công chúa (627 – 653) là con gái thứ 17 của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Theo các sử sách, công chúa Trung Quốc này không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, thông minh mà còn là "bảo bối" của Đường Thái Tông.

Cao Dương công chúa (627 – 653) là con gái thứ 17 của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Theo các sử sách, công chúa Trung Quốc này không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, thông minh mà còn là "bảo bối" của Đường Thái Tông.

Đường Thái Tông hết mực yêu thương, chiều chuộng Cao Dương công chúa. Điều này khiến nàng công chúa này ngày càng trở nê kiêu ngạo. Khi đến tuổi lấy chồng, Cao Dương công chúa được Lý Thế Dân gả cho Phòng Di Ái - con trai thứ hai của Tể tướng đương triều Phòng Huyền Linh.

Cuộc hôn nhân này của Cao Dương công chúa không hạnh phúc khi cô xem chồng là kẻ hữu dũng vô mưu, thô lỗ và ít học. Dù Phòng Di Ái yêu thương vợ hết mực nhưng vẫn không có được tình yêu của công chúa nhà Đường.

Về sau, Cao Dương công chúa gây ra chuyện kinh thiên động địa khi có tình cảm với một hòa thượng tên Biện Cơ. Hòa thượng này khôi ngô tuấn tú, học rộng biết nhiều.

Trong lần đi ra ngoại thành chơi, Cao Dương công chúa ghé vào ngôi chùa nơi Biện Cơ đang tu tập giác ngộ Phật pháp. Tại đây, Cao Dương công chúa gặp Biện Cơ và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình. Bất chấp luân thường, đạo lý, hai người trở thành tình nhân.

Phòng Di Ái biết chuyện vợ ngoại tình nhưng không dám làm gì bởi thân phận cao quý của cô. Mối tình ngang trái của Cao Dương công chúa với Biện Cơ cuối cùng cũng bị Đường Thái Tông phát hiện. Vị hoàng đế này ra lệnh xử tử Biện Cơ cũng như 10 tỳ nữ bên cạnh Cao Dương công chúa.

Do làm ô uế thanh danh hoàng tộc nên Cao Dương công chúa bị cha cấm bước chân vào hoàng cung và bị lạnh nhạt từ đó.

Kể từ đây, Cao Dương công chúa đem lòng ôm hận vua cha vì đã giết người tình của mình. Khi Đường Thái Tông băng hà, trong khi quan lại và cả nước đau buồn, khóc thương thì Cao Dương công chúa lại vui mừng nhảy múa.

Thậm chí, Cao Dương công chúa còn cùng chồng thực hiện cuộc binh biến nhằm lật đổ ngai vàng của Lý Trị (tức Đường Cao Tông) - người kế vị Đường Thái Tông.

Âm mưu phản loạn của Cao Dương công chúa sớm bị phát giác. Theo đó, Phòng Di Ái bị chém đầu trong khi vợ bị xử giảo (treo cổ). Lúc ấy, nàng công chúa cả gan yêu hòa thượng mới 27 tuổi. Ảnh trong bài mang tính minh họa.

Mời độc giả xem video: "Công chúa tóc mây" ngoài đời thực xinh như mộng. Nguồn: VTC1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hai-hung-cong-chua-tq-yeu-duong-hoa-thuong-cha-chet-nhay-mua-an-mung-1412279.html