Hãi hùng con suối ở vùng thượng lưu sông Đà nghi bị đổ trộm dầu thải

Sáng ngày 14/10, PV có mặt tại hiện trường đã ghi lại nhiều hình ảnh về con suối ở vùng thượng lưu sông Đà (tỉnh Hòa Bình) có nhiều chất màu đen, bóng nhẫy (nghi là dầu thải đổ trộm).

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, trả lời phóng viên sáng 14/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hoàng Văn Thức cho biết: "Những ngày qua chất lượng nước ở phía Tây Hà Nội có bốc mùi, gây xôn xao dư luận. Ngay lập tức chúng tôi đã trao đổi với sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình và có những thông tin về nguyên nhân ban đầu".

"Cụ thể, ở vùng thượng lưu Sông Đà nơi cung cấp nguồn nước cho nhà máy xử lý nước sạch cung cấp cho Hà Nội có con suối Trâm chảy ra kênh nơi dẫn nước vào nhà máy xử lý nước thải, tuy nhiên theo phản ánh của người dân phát hiện có 1 xe tải 2,5 tấn lớn đã đổ trộm dầu thải vào khu vực này thuộc địa bàn xã Phúc Tiến, Phú Minh”, ông Thức thông tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh PV ghi lại trong sáng ngày 14/10 về con suối ở vùng thượng lưu sông Đà nghi bị đổ trộm dầu thải.

GT

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/hai-hung-con-suoi-o-vung-thuong-luu-song-da-nghi-bi-do-trom-dau-thai-77001.html