Hãi hùng cảnh tắc nghẽn giao thông kéo dài sau tết tại Trung Quốc

Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, các tuyến đường tại Trung Quốc chật kín, tắc nghẽn liên tục nhiều giờ. Hàng triệu phương tiện giao thông nhích từng cen-ti-mét trên cao tốc.

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, hàng chục triệu người dân Trung Quốc trở lại thành phố để tiếp tục công việc. Còn với những người chưa kết thúc kì nghỉ thì đây là dịp du xuân, tham gia lễ hội. Lượng người đổ ra đường quá đông cùng một lúc đã khiến cho giao thông quốc gia này rơi vào "khủng hoảng". Các tuyến đường tắc nghẽn, những dòng xe nối đuôi nhau kéo dài nhích từng cen-ti-mét, người dân mệt mỏi chờ đợi...

Sáng nay, hơn 10.000 chiếc xe bị tắc nghẽn tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Người dân ngao ngán, mệt mỏi chờ đợi.

Các trạm thu phí quá tải. (Ảnh China News)

Các phương tiện luồn lách, tìm mọi cách thoát khỏi “trận địa” tắc đường.

Người dân mệt mỏi chờ đợi. (Ảnh QQ)

Cảnh tượng chờ đợi diễn ra tại nhiều tuyến đường về thành phố.

Những chiếc xe chật kín thực phẩm, đồ dùng sau kì nghỉ dài.

Những chiếc xe chở đồ tiến về thành phố.

Tại các bến tàu lớn như ga tàu Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, các gia đình "tay xách nách mang", chen chúc lên tàu.

Ngành giao thông Trung Quốc dự đoán sẽ phục vụ khoảng 3,5 tỷ lượt di chuyển cả trước và sau Tết - đây là một con số khổng lồ.

LT(Tổng hợp)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hai-hung-canh-tac-nghen-giao-thong-keo-dai-sau-tet-tai-trung-quoc-592461.ldo