Hãi hùng cảnh núi lửa 'thức giấc' ở Philippines, 6.000 người vội sơ tán

Hàng nghìn người ở Philippines đã phải sơ tán sau khi núi lửa Taal 'thức giấc', phun trào cột tro bụi khổng lồ và kèm theo hiện tượng sét đánh trên đỉnh núi.

Theo Daily Mail ngày 12/1, núi lửa Taal "thức giấc" và phun trào cột khói bụi khổng lồ. Báo cáo sơ bộ cho thấy, khoảng 6.000 người đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Theo Daily Mail ngày 12/1, núi lửa Taal "thức giấc" và phun trào cột khói bụi khổng lồ. Báo cáo sơ bộ cho thấy, khoảng 6.000 người đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Hiện tượng sét đánh trên đỉnh núi lửa Taal báo hiệu một đợt phun trào nguy hiểm trong nhiều tuần.

Viện Nghiên cứu núi lửa và động đất Philippines đã nâng mức cảnh báo đối với các khu vực gần núi lửa Taal từ mức 1 lên mức 4 trong thang cảnh báo gồm 5 mức.

Taal, một trong những núi lửa nhỏ nhất thế giới đang hoạt động, "tọa lạc" ở giữa hồ nước nằm cách trung tâm thủ đô Manila khoảng 72 km về phía nam.

Các nhà chức trách cho biết vụ phun trào của núi lửa Taal có thể gây ra sóng thần ở hồ nước này.

Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại trong vụ núi lửa Taal phun trào.

Được biết, Taal là núi lửa hoạt động mạnh thứ hai tại Philippines, với 33 vụ phun trào trong lịch sử.

Vụ phun trào mới nhất của núi lửa Taal đã khiến hoạt động tại sân bay quốc tế ở thủ đô Manila tạm thời bị đình chỉ, nhiều chuyến bay bị hoãn.

Trường học phải tạm thời đóng cửa ở Batangas.

Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nhiều sau khi núi lửa Taal thức giấc, phun trào.

Người dân phải trùm kín người để tránh tro bụi khi đi ra ngoài đường.

Nước mưa kết hợp với tro bụi từ núi lửa Taal khiến đường sá trở nên bẩn, giao thông cũng gặp khó khăn.

Cảnh sát sơ tán người dân đến nơi an toàn sau khi núi lửa Taal phun trào.

Mời độc giả xem thêm video về vụ phun trào núi lửa Taal (Nguồn video: Euronews)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hai-hung-canh-nui-lua-thuc-giac-o-philippines-6000-nguoi-voi-so-tan-1329327.html