Hai học sinh tử vong khi cứu cháu bé té xuống hồ

Sáng 2-7, ông Mai Thanh Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Ayun (H.Mang Yang, Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc 2 trẻ em tử vong khi xuống cứu người bị đuối nước.

Khoảng 17 giờ chiều 1-7, sau khi tan học, một tốp em nhỏ tụ tập chơi ở bãi cát. Sau đó, cháu Trần Lê Thủy Tiên (2 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ayun) ra hồ nước cách đó 20 mét để rửa tay và không may trượt chân xuống hồ.

Thấy vậy, cháu Trần Trung Kiên (7 tuổi, học lớp 1 Trường TH Ayun – anh trai của cháu Tiên) và cháu Phan Thanh Tứ (12 tuổi, học lớp 6 Trường THCS AYun) nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do cả hai cháu đều không biết bơi nên bị chìm xuống hồ.

Hồ nước các em nhỏ bị đuối nước là của người dân dùng để tưới cây công nghiệp. Ảnh người dân cung cấp.

Hồ nước các em nhỏ bị đuối nước là của người dân dùng để tưới cây công nghiệp. Ảnh người dân cung cấp.

Khi nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy tới nhưng chỉ cứu được cháu Tiên. Hai cháu Kiên và Tứ sau khi được vớt lên, đưa đi Trung tâm Y tế H.Mang Yang cấp cứu nhưng cả 2 đã không qua khỏi.

Theo UBND xã Ayun, hoàn cảnh gia đình của 2 cháu tử vong rất khó khăn. Bước đầu, UBND xã Ayun đã hỗ trợ mỗi gia đình có cháu bị nạn 2 triệu đồng.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/hai-hoc-sinh-tu-vong-khi-cuu-nguoi-duoi-nuoc_95300.html