Hai học sinh Quảng Trị văng xuống sông sau khi va chạm với ô tô trên cầu

Hôm nay (26/2), cơ quan chức năng Quảng Trị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh tử vong, 3 học sinh khác bị thương.

Vào khoảng 17 giờ 45 tối qua (25/2), Nguyễn Văn Quý (48 tuổi), trú tại khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74A- 059.87 chở Dương Tuấn Nghĩa (37 tuổi), trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, di chuyển từ Quốc lộ 1A qua cầu Lai Phước 2, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

_Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm học sinh rơi xuống sông sau tai nạn

_Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm học sinh rơi xuống sông sau tai nạn

Khi đến cầu Lai Phước 2, xe ô tô va chạm với xe máy điện biển kiểm soát 74MD4-024.63 do Hồ Thị Hương Trà (14 tuổi), điều khiển, chở theo Trịnh Đình Hai (13 tuổi). Sau đó, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe máy biển kiểm soát 74AD-016.82 do Cao Ngọc Bảo Nguyên (13 tuổi) điều khiển, chở theo Hồ Thanh Thúy Vy (13 tuổi).

Vụ tai nạn khiến Cao Ngọc Bảo Nguyên, Hồ Thanh Thúy Vy ngã xuống nền đường bị thương, 2 em Trịnh Đình Hai và Hồ Thị Hương Trà văng xuống sông, các phương tiện hư hỏng nặng.

Đưa thi thể học sinh rơi lên bờ sau quá trình tìm kiếm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân cứu được Trà đưa lên bờ, còn em Hai mất tích. Đến khoảng 21 giờ đêm 25/2, thi thể em Hai được tìm thấy. Được biết 4 em là học sinh trường THCS Triệu Giang, cùng trú tại thôn Trà Liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hai-hoc-sinh-quang-tri-vang-xuong-song-sau-khi-va-cham-voi-o-to-tren-cau-839629.vov