Hai học sinh lớp 7 trả lại '5.000 trái dừa' nhặt được

Dù nhà nghèo, nhưng 2 học sinh ở Bến Tre đã không tham của rơi, nhờ tìm trả lại cho người mất số tiền tương đương giá trị 5.000 trái dừa mà 2 em nhặt được.

Số tiền các học sinh trả lại cho người mất tương đương giá trị 1 tàu dừa như thế này.

Theo Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Ngãi (xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), cuối tuần qua, nhà trường đã bàn giao cho Ban Chỉ huy Công an xã Phú Ngãi số tiền 22 triệu đồng (tương đương giá trị 5.000 trái dừa tươi tại Bến Tre hiện nay) để tìm trả cho người đánh rơi.

Đây là số tiền do hai học sinh lớp 7 của trường là Phạm Thị Trà My và Nguyễn Thị Y Bình (ngụ ấp Tân Thanh 3, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) nhặt được trên đường đi học và nộp cho nhà trường nhờ tìm trả cho người đánh rơi. Đây là 2 học sinh có kinh tế gia đình khó khăn, số tiền 22 triệu đồng là cả một tài sản đối với gia đình các em.

Sau khi tiếp nhận số tiền nói trên, Công an xã Phú Ngãi đã nỗ lực tìm ra chủ sở hữu số tiền trên là ông Huỳnh Minh Mẫn (ngụ xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) và đã giao trả lại số tiền trên cho ông.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hai-hoc-sinh-lop-7-tra-lai-5000-trai-dua-nhat-duoc-637813.ldo