Hai học sinh đuối nước trong giờ ra chơi

Ông Phạm Huy Bắc, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết: Chiều 23/5, trong giờ ra chơi, 2 nam học sinh đã trốn ra khỏi trường để đi bắt cá tại hồ chứa nước tưới cà phê, sau đó đuối nước dẫn đến tử vong.

Hai nam học sinh tử vong do đuối nước là Đỗ Xuân Hiếu và Nguyễn Công Vinh, cùng học lớp 7A3 và sinh năm 2005.

Theo ông Phạm Huy Bắc, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/5, sau khi học xong tiết thứ 2, học sinh toàn trường được nghỉ giải lao. Riêng Hiếu và Vinh đã trốn ra khỏi trường để đi bắt cá tại hồ nước tưới cà phê tại làng Plei DjRieek, cách trường khoảng 300 mét. Khi phát hiện sự việc, người dân gần đó tiến hành báo với nhà trường. Ngay sau đó, lãnh đạo, giáo viên nhà trường cùng chính quyền thị trấn Nhơn Hòa đã có mặt tại hồ chứa nước và tiến hành tìm, vớt xác hai nạn nhân.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, thi thể hai học sinh đã được vớt lên bờ và giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Phạm Văn Căn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: Sau khi có chỉ đạo trực tiếp về trường và chính quyền địa phương lo hậu sự cho gia đình hai học sinh xấu số, sáng 24/5 lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai sẽ trực tiếp xuống động viên, thăm viếng gia đình hai nạn nhân, hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Qua sự việc đáng tiếc này, các trường cần tăng cường việc quản lý học sinh và thường xuyên trang bị, nâng cao kiến thức phòng, chống đuối nước trong học đường để tránh các tai nạn thương tâm cho học sinh.

Hồng Điệp (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/hai-hoc-sinh-duoi-nuoc-trong-gio-ra-choi-20180523205637410.htm