Hai học sinh chết đuối thương tâm sau khi tan học

Một nhóm học sinh rủ nhau xuống sông Sài Gòn tắm, đoạn chảy qua huyện Dầu Tiếng, Bình Dương đã không may có hai em bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Đoạn sông Sài Gòn nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Ngày 11.9 Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin trên.

Đoạn sông Sài Gòn nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Hai em học sinh tử vong được xác định là em Nguyễn Chí Q. (14 tuổi) và Trần Thanh B. (12 tuổi) học sinh trường THCS xã Thanh An.

Trước đó, khoảng 16h ngày 10.9, sau khi tan học, 2 em Q và B cùng 3 em học sinh khác rủ nhau xuống sông Sài Gòn, đoạn qua ấp Bến Tranh, xã Thanh An để tắm sông.

Trong lúc tắm, không may hai em bị đuối nước chìm xuống lòng sông. Các bạn tắm cùng đã hô hoán người dân ứng cứu nhưng không được. Sự việc được báo lên cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ Bình Dương nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm hai học sinh.

Sau 5 giờ đồng hồ tìm kiếm, đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới vớt được thi thể của hai em học sinh.

Tại Bình Dương thời gian qua xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân chủ yếu là các em học sinh. Thời điểm xảy ra đuối nước là lúc các em tan học trên đường về nhà rủ nhau đi tắm sông.

Người dân kéo đên vườn cao su sát bờ sông Sài Gòn theo dõi tìm kiếm hai học sinh.

ĐINH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/binh-duong-hai-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-sau-khi-tan-hoc-630311.ldo