Hai HLV đều hài lòng về các học trò

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, cả hai HLV U22 Việt Nam và U22 Singapore đều bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của các học trò, dù kết quả hai đội nhận được hoàn toàn trái ngược.

Thầy Park vui mừng với ba điểm có được trước U22 Singapore.

Thầy Park vui mừng với ba điểm có được trước U22 Singapore.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nhận định: “Bóng đá không dễ dàng và hôm nay chúng tôi đã có một cuộc chạm trán vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, bàn thắng vào những phút cuối trận đã mang về chiến thắng quý giá”.

Về tình hình chấn thương của Quang Hải, thầy Park cũng cho biết chưa nắm được rõ ràng và sẽ phải kiểm tra với các bác sĩ. Trước mắt, U22 Việt Nam còn một cuộc chạm trán với U22 Thái Lan, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi hồi phục để có thể chiến đấu với tất cả sức lực ở trận đấu cuối. Trước trận đấu ấy, HLV Park sẽ kiểm tra chi tiết tình hình của các cầu thủ để lựa chọn đội hình tốt nhất.

Đánh giá về bộ môn bóng đá nam ở SEA Games 30, trong suốt sự nghiệp của thầy Park, ông thừa nhận chưa bao giờ tham dự một giải đấu khắc nghiệt đến như vậy. Lịch thi đấu rất khó khăn với mật độ hai ngày một trận. HLV người Hàn Quốc khẳng định mình sẽ phải thật cẩn trọng trong việc xoay tua cầu thủ cũng như giải quyết các vấn đề về tình hình chấn thương vì đội hình đăng ký chỉ bao gồm 20 gương mặt.

Như nhận định của thầy Park, hiệp 1 trận gặp U22 Singapore là hiệp đấu rất khó khăn: “Kế hoạch của chúng tôi là giữ cho các cầu thủ bình tĩnh để tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ hơn vào hiệp 2. Chúng tôi cũng muốn ghi nhiều bàn thắng và giành chiến thắng dễ dàng. Nhưng đội bạn đã chơi tốt và chỉ đến những phút giây cuối cùng các cầu thủ mới có thể ghi bàn”.

Trả lời phóng viên về quyết định sử dụng thủ môn Văn Toản bắt chính ở trận đấu hôm nay, thầy Park khẳng định: “Tôi không thay đổi nhân sự chỉ vì lỗi lầm cá nhân ở trận Indonesia. Văn Toản được chọn vì cậu ấy xử lý các tình huống bóng bổng rất tốt. Tiến Dũng cũng là một cầu thủ tuyệt vời, chính vì vậy đừng hiểu nhầm về lý do thay đổi nhân sự này”.

HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore.

Ở chiều ngược lại, dù nhận thất bại nhưng HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore cũng bày tỏ sự hài lòng về lối chơi mà các học trò đã thể hiện: “Tôi cũng thất vọng vì U22 Singapore đã không giành được điểm số. Việc phải chơi bóng với đối thủ mạnh như U22 Việt Nam là điều rất khó khăn. Thế nhưng, các cầu thủ đã thi đấu đầy tiến bộ, thậm chí, gây được nhiều khó khăn cho đối thủ”.

“Chúng tôi đã tạo ra được một số cơ hội nhưng tiếc rằng không thể thực hiện thành bàn. Trong hiệp một, tôi nhớ rằng đối thủ của mình hình như cũng không có được cú sút nào. Đó là thành công rõ rệt. Thế nhưng, dù không có được nhiều cơ hội rõ nét, Việt Nam vẫn tận dụng thành công tình huống cố định lúc cuối trận và ghi bàn thắng duy nhất. Xin chúc mừng U22 Việt Nam với chiến thắng này, ho xứng đáng là đội bóng mạnh”, cựu tuyển thủ từng ra sân 101 lần cho đội tuyển quốc gia Singapore nói thêm.

MINH PHÚ

Từ thủ đô Manila, Philippines

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42458402-hai-hlv-deu-hai-long-ve-cac-hoc-tro.html